Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo CTTĐT Bộ Công an và Tiến Thành| 04/12/2018 19:37

(HNMO) - Chiều 4-12, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả công tác công an năm 2018 của Công an TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố dự.

Công an TP Hà Nội đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung trên các mặt công tác: Điều tra cơ bản, đấu tranh chống tội phạm, nâng cao chất lượng lực lượng công an cơ sở, công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Công an thành phố cũng báo cáo với đoàn về những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp khắc phục, tạo tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành


Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, kết quả toàn diện mà Thủ đô đạt được năm 2018 có sự đóng góp quan trọng của Công an TP Hà Nội, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đánh giá cao việc Công an TP Hà Nội triển khai nghiêm túc các kế hoạch, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Công an.

Đặc biệt, Công an thành phố đã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về các vấn đề phức tạp như: An ninh nông thôn, đô thị, khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai… Qua đó, làm giảm số đơn vị, cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công an thành phố còn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, tỷ lệ khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt 81,4%; khám phá các vụ trọng án đạt tỷ lệ 98,8%. Lực lượng Công an Thủ đô cũng có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, cao điểm phòng chống tội phạm…, góp phần triệt xóa, không để phát sinh các tổ chức, ổ nhóm tội phạm.

Trong công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, Công an TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an” và Đề án 106 về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an”. Đến nay, Công an thành phố đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Về tồn tại, hạn chế, bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Đoàn kiểm tra cũng như báo cáo của Công an thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Công an thành phố cần tiếp thu, có kế hoạch cụ thể khắc phục, xây dựng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, giúp đỡ thành phố và Công an thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công an thành phố Hà Nội cần tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó cần cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp…

Tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội hình sự, nhất là các vụ trọng án và tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an ninh, an toàn. Tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cờ bạc, mại dâm, ma túy, tín dụng đen… không để tình trạng phức tạp, kéo dài. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, Công an thành phố Hà Nội cần chủ động sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác theo hướng sát thực tế, giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn thành phố; đặc biệt là mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.