Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt các vụ án lớn, vụ án tham nhũng phức tạp

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 07/12/2018 09:37

(HNMO) - Sáng 7-12, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.


Báo cáo do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy trình bày cho thấy, năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy và các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, kết quả điều tra khám phá chung, khám phá trọng án đạt tỷ lệ 98,8%, cao hơn 8,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đã đề ra. Công tác chấp hành pháp luật trong điều tra, bắt, giam giữ được thực hiện nghiêm túc, không có dấu hiệu oan sai.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng điều tra, bổ trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị. Công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố của ngành kiểm sát tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Hoạt động xét xử của Tòa án cơ bản bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật; các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định có căn cứ bảo đảm quy định, quyền, nghĩa vụ của bị cáo và những người tham gia tố tụng, cơ bản được Tòa án nhân dân hai cấp bảo đảm và tôn trọng.

Công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã triển khai trong năm 2018.

“Các cơ quan tư pháp đã có nhiều cố gắng và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong năm 2019, các ngành, các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tư pháp, cải cách tư pháp; tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 

Trong đó, các ngành, các cấp cần phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; duy trì tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án đạt trên 90%; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động tư pháp gắn với Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU ngày 5-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”, nhất là các vụ án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án trọng điểm, các vụ việc có giá trị lớn...

Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết những vụ án theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt các vụ án lớn, vụ án tham nhũng phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế về tư pháp.

“Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy, cấp ủy các cơ quan tư pháp, các cơ quan tổ chức có liên quan cần chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, triệt để; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác năm 2019 rất nặng nề, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng trân trọng biểu dương quyết tâm làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp, các cấp ngành đã cùng nỗ lực để Thủ đô Hà Nội có một năm 2018 bình yên, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt các vụ án lớn, vụ án tham nhũng phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.