Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Đào Huyền - Kim Nhuệ| 13/12/2018 13:01

(HNMO) - Sáng 13-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên bế mạc.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Đại hội lần này đã có hơn 157 lượt ý kiến và 80 báo cáo tham luận, phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023.

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua 14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có các chỉ tiêu: Kết nạp ít nhất 1,2 triệu hội viên mới trở lên; 85% hội viên Hội Nông dân thường xuyên được tiếp cận kiến thức cần thiết, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 100% Hội Nông dân cấp xã chủ trì, phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 1 tổ hợp tác hoặc 1 hợp tác xã trở lên để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị; 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng được ít nhất 1 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 100% hộ hội viên Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và có hơn 60% hộ đăng ký được công nhận; 95% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì được ít nhất từ 1 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu tại Đại hội, Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi. So với Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam hiện hành, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi có nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó có một số điểm mới: Cho phép thành lập Ủy ban Kiểm tra của Hội Nông dân 4 cấp; mở rộng khái niệm “Hội viên Hội Nông dân Việt Nam”: Các nhà khoa học có thể tham gia tổ chức Hội….

Đại hội lần này cũng đã quyết định số lượng và đã bầu được 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. So với Đại hội VI, số lượng Ban Chấp hành giảm 6 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã bầu 21 ủy viên Ban Thường vụ, bầu chủ tịch và 5 phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số phiếu bầu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Hànộimới: "Trước những yêu cầu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII sẽ làm gì để hoàn thành 14 chỉ tiêu đã đặt ra tại Đại hội lần này?", tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ xây dựng các chương trình cụ thể trên cơ sở 5 giải pháp và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; trong đó tập trung vào giải pháp: Tập huấn cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật gắn với thực tế sản xuất; tăng nguồn vốn hỗ trợ; giúp nông dân tiếp cận và tham gia thị trường để tránh tình trạng bị động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Ngoài ra, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cũng đã giải đáp câu hỏi của các nhà báo về trách nhiệm của Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; các giải pháp để hạn chế xảy ra tình trạng nông dân bỏ đất, khiếu nại các cơ chế, chính sách liên quan thu hồi đất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.