Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiện toàn, sắp xếp lại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 19/12/2018 18:53

(HNMO) - Chiều 19-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội.


Cùng dự có Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội.


Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội về Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở Y tế và Sở Nội vụ thành phố, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019; quyết định kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng ban; quyết định điều động đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, tiếp tục phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền làm Chủ tịch Hội đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Đảng bộ TP Hà Nội hiện có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước, trong đó có trên 5.000 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 11.000 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong 31 năm qua, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuy chỉ có 5-6 đồng chí nhưng phải chăm sóc một lượng lớn cán bộ, trong đó, có 800 cán bộ hưởng chế độ thăm, khám bệnh tại nhà.

Trân trọng đánh giá cao nỗ lực của những cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố trong việc khám, điều trị bệnh và tổng kiểm tra sức khỏe hằng năm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: “Những việc làm âm thầm, lặng lẽ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố đã góp phần quan trọng trong việc làm tốt công tác tri ân người có công, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, được Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đánh giá cao”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy, phải làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và cho hơn 11.000 cán bộ của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, các đơn vị tạo mọi điều kiện để cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố ổn định công tác. Các đơn vị cần chủ động rà soát, bàn giao lại trang thiết bị cho đơn vị chủ quản, tránh làm thất thoát tài sản nhà nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiện toàn, sắp xếp lại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.