Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

TTXVN - Nhóm phóng viên| 20/12/2018 06:55

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 19-12, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, Bộ Y tế và Câu lạc bộ Truyền thống Dân y miền Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.


Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã điểm lại, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt, Bộ Chính trị quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam để trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam.

Tiếp đó, Trung ương Cục lần lượt thành lập 24 đơn vị đảm nhận từng nhiệm vụ khác nhau; trong đó có Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, với nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, phối hợp với quân y tổ chức cấp cứu thương binh và đồng bào vùng tạm chiếm theo mô hình tại chỗ, cơ động; đào tạo cán bộ y tế nhiều trình độ khác nhau, sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị đơn giản..., nhằm bảo đảm cung cấp đủ và kịp thời cho việc cứu chữa thương bệnh binh.

Nhiều thành tựu đã được thực hiện trong giai đoạn đầy khó khăn gian khổ đó như sản xuất các loại thuốc cảm cúm thông thường, sản xuất Subtilis thuốc trị đường ruột, vắc xin tả để cung cấp cho các bệnh viện, quân đội và cơ quan vùng căn cứ; tiếp nhận, bảo quản thuốc men, dụng cụ được chi viện từ miền Bắc...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)


* Ngày 19-12, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lời chúc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến tất cả cán bộ, chiến sĩ nhân dịp năm mới sắp đến, chúc mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận đóng góp của Vùng 3 Hải quân trong những năm kháng chiến, góp phần cho hòa bình, độc lập của đất nước; ghi nhận sự trưởng thành của các cán bộ, chiến sĩ và quyết tâm chiến đấu, thực hành lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong các cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt công tác chính trị, tư tưởng, huấn luyện, quản lý, điều hành phương tiện, thiết bị chiến đấu và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trên biển.

* Ngày 19-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố Bộ sách Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Nội dung bộ sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất - Từ Mặt trận dân tộc giải phóng đến Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; phần thứ hai - Hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trên các chiến trường và trong lĩnh vực đối ngoại; phần thứ ba - Niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời và một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử. Bộ sách do Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành.

* Ngày 19-12, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

Cuộc tọa đàm nhằm khẳng định nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tọa đàm cũng là hoạt động góp phần đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tham luận làm rõ bản chất, truyền thống, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho "Bộ đội Cụ Hồ"...

* Tối cùng ngày, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”.

Chương trình nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành” là dịp để các nghệ sĩ quân đội và công an biểu diễn những bài ca hào hùng, nhằm khẳng định sức mạnh “đoàn kết - quyết thắng”, thể hiện ý chí, niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tham dự chương trình, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục hấp dẫn như: Người về thăm quê; Trên đỉnh Trường Sơn ta hát; Màu hoa đỏ…

* Chiều 19-12, Đoàn công tác của Báo Hànộimới do Phó Tổng Biên tập Lê Hoàng Anh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Trung đoàn Pháo binh 452 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Trung đoàn Pháo binh 452 là đơn vị bộ đội kết nghĩa lâu năm với Báo Hànộimới. Gần 20 năm qua, hai đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi, xây dựng mối quan hệ quân dân thắm thiết. Đến thăm và chúc mừng Trung đoàn nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 452 tiếp tục phát huy truyền thống, luôn xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Đoàn công tác Báo Hànộimới đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Cũng trong buổi chiều, tuổi trẻ Báo Hànộimới và Trung đoàn Pháo binh 452 đã tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.