Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Võ Lâm| 27/12/2018 09:22

(HNMO) - Sáng nay (27-12), Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố... đã tới dự.

Năm 2018, phong trào thi đua của quận Hoàng Mai tiếp tục diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 của quận đạt 7.094,2 tỷ đồng, cao hơn 57% so với dự toán năm 2017. Tổng chi ngân sách đạt gần 2.300 tỷ đồng, bằng 95% dự toán.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ lệ thương mại, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 88,9%, “Tổ dân phố văn hoá” đạt 82,02%. Ngành giáo dục-đào tạo quận được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND thành phố.

Cùng với đó, quận Hoàng Mai đã chủ động thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, tập trung tinh gọn bộ máy gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm; sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp; cải cách hành chính. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,9% ở cấp quận, 99,8% ở cấp phường.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2018 quận Hoàng Mai đã được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho lãnh đạo quận Hoàng Mai và đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố và UBND thành phố đã tặng Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của quận Hoàng Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản nhận định, sau 15 năm thành lập, quận Hoàng Mai đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, kinh tế của quận đã liên tục phát triển và luôn giữ tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất từ 15% đến 17%. Quận đã huy động nguồn lực từ tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 25.322 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách năm 2018 đạt 7.094 tỷ đồng gấp 80 lần so với khi mới năm đầu thành lập). Trong 15 năm, trên toàn địa bàn quận đã có 397 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách được triển khai với tổng nguồn vốn là 6.122 tỷ đồng. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã hoàn thành. Các dự án phát triển đô thị được triển khai đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục – đào tạo được phát triển toàn diện. An sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn ở mức 0,25% (hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu hộ nghèo cuối kỳ năm 2020 là 0,3%). 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản khẳng định: “Những thành tựu và kết quả của quận Hoàng Mai đạt được sau 15 năm xây dựng và phát triển có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của toàn thành phố”.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, quận Hoàng Mai cần tiếp tục phấn đấu vươn lên hơn nữa để xây dựng trở thành quận văn minh theo hướng hiện đại, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quận Hoàng Mai cần phát huy tối đa lợi thế về đất đai để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh nhằm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; gắn với giải quyết tốt những vấn đề xã hội, bức xúc dân sinh và bảo vệ môi trường. Đồng chí mong muốn và tin tưởng quận Hoàng Mai sẽ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng hằng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo thành phố, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Hiếu đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.