Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phấn đấu giúp 1.000 hộ thoát nghèo

Nguyệt Ánh| 27/12/2018 14:33

(HNMO) – Sáng 27-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai chương trình hoạt động năm 2019.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XV, kỳ họp thứ bảy.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến giải pháp thu hút hội viên; hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp; kinh nghiệm quản lý, nâng cao trình độ cán bộ hội viên… Hội nghị kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngay từ đầu năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”, gồm 3 nội dung và 15 chỉ tiêu; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì, nhân rộng mô hình chi hội phụ nữ “Thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động 7.236 đám cưới, 6.778 đám tang của gia đình cán bộ hội viên thực hiện theo nếp sống văn minh. Các cấp hội đã giúp đỡ 1.582 hộ thoát nghèo, 1.237 hộ cận nghèo, 459 hộ khó khăn phát triển kinh tế; tiết kiệm tại chi hội được gần 120 tỷ đồng; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 18.258 lao động; thu gom trên 415 tấn rác thải, trồng mới 2,2 nghìn chậu hoa, cây cảnh, xóa 88 chân rác tồn đọng…

Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, trong đó 1.000 hộ thoát nghèo; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động; hỗ trợ 150 phụ nữ kinh doanh khởi nghiệp…

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” và hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn năm 2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phấn đấu giúp 1.000 hộ thoát nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.