Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo chí cách mạng phải là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận

Hương Ly| 28/12/2018 20:01

(HNMO) - Chiều 28-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc, tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và hơn 500 đại biểu đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trung ương và địa phương... Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, cả nước hiện có 868 cơ quan báo chí với tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực báo chí năm 2018 đạt hơn 15.840 tỷ đồng. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn một số hạn chế. Thông tin báo chí có lúc chưa theo kịp tình hình thực tế để định hướng hoặc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí để dọa dẫm, sách nhiễu doanh nghiệp nhằm trục lợi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để...

Tại hội nghị, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí... đã tham luận nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí cũng như chia sẻ những kinh nghiệm về công tác thông tin, truyền thông.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị.
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Công tác báo chí đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, thể hiện sự đổi mới rõ nét về chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng nội dung thông tin... Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cũng như quyết tâm đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả”.

Chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong công tác báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cũng là năm Đảng ta khẩn trương triển khai những công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi những người làm công tác báo chí phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhấn mạnh việc mạng xã hội đang ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng: Chính sự chậm trễ thông tin của các cơ quan báo chí đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội. “Nếu chúng ta thực hiện nhất quán phương châm chủ động, nhạy bén; các cơ quan nắm thông tin làm tốt trách nhiệm, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, chắc chắn, chúng ta sẽ nắm chắc được quyền chủ động thông tin; phê phán, phản bác một cách sắc bén hơn các thông tin sai, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; đập tan những mưu toan thâm độc, làm tan rã những đồn đoán, suy diễn… Làm được điều đó, báo chí cách mạng mới thực sự là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc ban hành và triển khai thực hiện quy hoạch báo chí; chấn chỉnh tình trạng báo chí hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; xử lý nghiêm khắc các sai phạm; chặn đứng tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử. Các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá vấn đề kinh tế báo chí, đặc biệt là trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ thông tin - truyền thông xâm lấn, nắm giữ thị trường truyền thông.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam sớm đưa ra giải pháp hiệu quả để đấu tranh chống hiện tượng: Các nhà báo salon, ngồi phòng máy lạnh “cào bàn phím”, "xào nấu" tin bài, áp đặt, suy diễn chủ quan vào các “nhân vật” hư cấu... Đồng thời, cổ vũ nhà báo, phóng viên bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, điểm sáng tích cực làm lay động lòng người, hướng con người ta đến những điều tốt đẹp nhất.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2018. 20 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 cũng được nhận Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí cách mạng phải là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.