Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tổng kết công tác nội chính phòng, chống tham nhũng năm 2018

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 04/01/2019 14:32

(HNMO) - Chiều 4-1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.


Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc, lãnh đạo các vụ địa phương thuộc Ban Nội chính Trung ương...

Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và đại biểu quốc hội TP Hà Nội; thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 07; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 NQ/TU và Chỉ thị 15 NQ/TU; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố; Ủy ban MTTQ thành phố…

Không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự


Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tham mưu cho Thành ủy duy trì và giữ vững ổn định an ninh quốc gia không để xảy ra các hoạt động gây rối an ninh chính trị, khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ; không để xảy ra hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, làm thất bại âm mưu, ý đồ của những đối tượng phản động, đối tượng chống đối lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thông qua Luật An ninh mạng để tổ chức tụ tập đông người tuần hành trái pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế và các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, bảo vệ an toàn 1.987 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Quang cảnh hội nghị.


Ban Nội chính cũng phối họp với các lực lượng chức năng của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, khuyến khích người dân tham gia phòng chống tội phạm, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng Công an; tổ chức tiếp nhận 100% tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức phân loại, xác minh giải quyết đạt tỷ lệ 90,8%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được kiểm tra thường xuyên, nhằm ngăn ngừa oan, sai, tiêu cực, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, rà soát các vụ án còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm, không xảy ra vấn đề bức cung nhục hình trong hoạt động điều tra… Tỷ lệ kết thúc án đạt 91% trên tổng số án thụ lý điều tra (cao hơn chỉ tiêu đề ra 16%); không có trường hợp nào Cơ quan điều tra đề nghị truy tố mà Tòa án xét xử tuyên bị cáo không có tội.

Ban Nội chính cũng phối hợp với các ngành Nội chính xác định 1.437 vụ án điểm với 1.926 bị can (đạt 151% chỉ tiêu năm 2018) để điều tra, truy tố, xét xử. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ đê đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng được yêu cầu chính trị của địa phương. Tội phạm hình sự được kiềm chế, tổ chức điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn đạt 98,9%.

Ban Nội chính Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; rà soát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm đối với các dự án công trình trọng điểm.

Hoạt động của 3 Ban Chỉ đạo: Chương trình 07-CTr/TU; Cải cách tư pháp và Thực hiện Nghị quyết 15 NQ/TU và Chỉ thị 15 CT/TU đã chủ động, tích cực bằng nhiều giải pháp hiệu quả đã góp phần tích cực trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…

Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề "nóng"

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu tham luận nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của thành phố năm 2018; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành Nội chính, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội toàn thành phố trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. Nhấn mạnh năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy yêu cầu, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của thành phố phải tiếp tục đổi mới với những giải pháp hiệu quả để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, giữ vững môi trường bình yên của Thủ đô. Để làm được điều này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nội chính cần chủ động dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, chỉ đạo xử lý các vấn đề "nóng" về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, các đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng ngành Nội chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chủ đề công tác năm 2019 của TP Hà Nội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Cấp ủy các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài; không bỏ lọt tội phạm, không để oan người vô tội, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa. Bên cạnh đó, cần tiếp tục theo dõi nắm tình hình xét xử các vụ việc, vụ án do Trung ương, Thành ủy giao, nhất là những vụ án phức tạp, nghiêm trọng có liên quan tới cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm được phát hiện, bảo đảm “không có vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần thường xuyên, định kỳ rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; tham mưu đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là với 97 vụ việc cấp thành phố, 88 vụ việc các quận, huyện, thị xã tự rà soát nhưng chưa thực hiện xong. “Từ nay đến Tết Nguyên đán, Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cơ quan nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, tiết kiệm, an toàn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy, đồng thời đề nghị, các cơ quan thuộc khối Nội chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019, trong đó chú trọng nắm chắc tình hình, chủ động dự báo để giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”…

Nhân dịp này, 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã được nhận Bằng khen của Thành ủy. 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. 3 lãnh đạo của Ban Nội chính Thành ủy vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng”…
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổng kết công tác nội chính phòng, chống tham nhũng năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.