Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

TTXVN| 05/01/2019 07:43

Chiều 4-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Trong năm 2018, Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt với chất lượng ngày càng nâng cao công tác tham mưu, đề xuất. Nổi bật là ban đã tham mưu tổ chức thành công hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, hoàn thành 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2018 và xây dựng 7 đề án trình Bộ Chính trị trong năm 2019. Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu chỉ đạo có hiệu quả về đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đề cập tới nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh về một số nhóm công việc chính. Trong đó, Ban Nội chính Trung ương hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng của Ban Chỉ đạo; tham mưu ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo năm 2019 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành xây dựng 13 đề án lớn về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, nhất là 11 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị trước mắt, Ban Nội chính Trung ương tập trung khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt 3 hội nghị lớn: Hai phiên họp của hai ban chỉ đạo và hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018; quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức Tết 2019. “Cán bộ, công chức của Ban Nội chính Trung ương không chúc Tết lãnh đạo; không dùng xe công đi đền chùa, việc riêng. Văn phòng thông báo cho các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy không chúc Tết lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương”, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Nhấn mạnh năm 2019 có tính chất “nước rút”, Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu rõ, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp là rất lớn, nhân dân rất kỳ vọng và quan tâm. Cho nên, cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.