Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác trên tất cả các mặt, các lĩnh vực

Võ Lâm| 16/01/2019 12:07

(HNMO) - Sáng 16-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2018.


Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho một số tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018.


Trình bày báo cáo công tác năm 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ kết quả trên 6 lĩnh vực. Trong đó, Ban đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, chính trị, tâm trạng xã hội, dự báo và chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đấu tranh để ổn định tình hình tư tưởng. Ban đã tiến hành 10 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội, trong đó có 4 cuộc trực tiếp phục vụ các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong năm qua, Ban đã có 21 báo cáo nhanh được thực hiện (tăng 7 báo cáo so với năm trước), 1 báo cáo chuyên đề về những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, phức tạp. Để có luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu, Ban đã tổ chức 134 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát. Ban cũng đã ban hành 184 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu chuyên sâu giúp Ban Tuyên giáo địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đã xây dựng các tài liệu sinh hoạt chính trị trong ngành để triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động, đặc biệt là trên môi trường mạng được chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, trong năm qua, cán bộ, công chức, viên chức của Ban đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, cơ hội, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung được đánh giá cao. Vừa qua, Trung ương ghi nhận 3 điểm nổi bật trong công tác tư tưởng năm 2018, đó là dành sự ưu tiên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương; công tác báo chí, xuất bản. Ngoài ra, công tác phối hợp trong nội bộ ngành và với các bộ, ngành, địa phương kịp thời, hiệu quả, thực chất. Nhiều tập thể, cá nhân có sự cố gắng, vượt lên hơn bản thân mình những năm trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế. Nhìn chung, chất lượng công việc chưa được như mong muốn từ tham mưu, hướng dẫn đến tổ chức thực hiện. Tính phát hiện, tính chiến đấu chưa ngang tầm. Trong một số trường hợp chưa thể hiện rõ tính chiến đấu trong công tác tư tưởng. Quy trình công tác, kỹ thuật phục vụ công tác còn lạc hậu, chưa tương xứng với mặt bằng chung của xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban nỗ lực thực hiện phương châm chung là kết quả công tác phải tốt hơn năm 2018. Chất lượng công tác phải tốt hơn ở trên tất cả các mặt, các lĩnh vực; làm gì cũng phải nỗ lực sao cho mẫu mực; lựa chọn báo cáo viên phải chuẩn, nói được cái hay, cái mới, cái cần thiết. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở tất cả các bộ phận, không để xảy ra những sai sót không đáng có. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ban nỗ lực rèn luyện, làm tốt công việc trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, hết mình; phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục triệt để khuyết điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác trên tất cả các mặt, các lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.