Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2019

Hồng Sơn| 16/01/2019 16:02

(HNMO) - Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN


Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, năm 2018, nền kinh tế đạt kết quả toàn diện, với các chỉ tiêu đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch; nhất là về tăng trưởng GDP, kiềm chế lạm phát, xuất khẩu cũng như thu hút vốn đầu tư. Các cân đối vĩ mô được bảo đảm. GDP đạt tốc độ tăng trưởng 7,08% (kế hoạch là 6,7%) - mức cao nhất trong 10 năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn đã thể hiện sự bứt phá ấn tượng của kinh tế nước nhà. Mô hình kinh tế cũng có bước chuyển dịch đáng ghi nhận, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công.

Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, kịp thời đề xuất ý kiến cho Chính phủ về quản lý vĩ mô, thực hiện các giải pháp nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững kết hợp bảo vệ môi trường, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp một cách thiết thực.

Bộ sẽ quan tâm thỏa đáng cho mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương trong khuyến khích đổi mới, sáng tạo và hun đúc phong trào khởi nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020; làm tốt công tác xây dựng văn bản pháp lý và các văn kiện phục vụ Đảng, Chính phủ, Quốc hội; nghiên cứu các đề án đánh giá tác động về hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế...

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, những đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ động tham mưu cho Chính phủ để ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Từ đó, tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội chủ động hơn trong công tác điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Bộ đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả cho Hà Nội trong hoạt động xúc tiến đầu tư, công tác hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2018, Hà Nội đã thu hút được 7,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, dẫn đầu cả nước. Ngoài ra, Bộ đã xây dựng và ban hành các quy hoạch, lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư, nhất là việc ban hành khung chính sách kinh tế Việt Nam đến 2025 và hướng tới năm 2035. Bộ cũng hợp tác với thành phố Hà Nội trong công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, thu hút đầu tư dân doanh...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thông báo, năm qua, Hà Nội đạt 20/20 chỉ tiêu, trong đó, GDP tăng 7,61%, đón nhận thêm 25.187 doanh nghiệp thành lập mới. Hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh có bước tiến bộ, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đồng thuận... Thành phố cũng thành công trong công tác kêu gọi vốn tư nhân tham gia phát triển nhà ở và hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông; từ đó tiết kiệm tiền ngân sách hằng năm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu một số đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Bộ tiếp tục hỗ trợ thành phố Hà Nội trong hoạt động khởi nghiệp, trong đó chú trọng hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khả thi cũng như sớm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm; tập trung tái cơ cấu kinh tế, nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ Hà Nội chuyển đổi các hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp. Bộ nên sớm có hướng dẫn thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP); phối hợp và tạo điều kiện thanh toán vốn ODA theo tiến độ thực tế của các dự án. Bộ tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục đối với một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận đóng góp của Bộ trong năm qua, thể hiện rõ qua số liệu về tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư, xuất khẩu, kiềm chế lạm phát của nền kinh tế. Điều đó càng đáng ghi nhận khi đạt được trong bối cảnh nền kinh tế phải đối diện những diễn biến phức tạp, khó đoán định trên thị trường thế giới. Năm 2018, tính chung nền kinh tế đã thắng lợi toàn diện. Công tác phối hợp giữa Bộ và các địa phương diễn ra chặt chẽ hơn và lãnh đạo các địa phương cũng quan tâm, chủ động trong phát triển kinh tế; đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của cả nước...

Phó Thủ tướng nhắc nhở, trong quý 1 năm 2019, Tổng cục Thống kê phải phát hành Sách trắng về doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cải cách thể chế, phát huy tinh thần trách nhiệm và có giải pháp tiếp cận, tận dụng thời cơ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phân tích những nguyên nhân có thể dẫn đến sự trì trệ, ảnh hưởng đến nền kinh tế...

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm 2019, Bộ cần phát huy tinh thần đổi mới, đặc biệt tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn và ứng phó tốt với những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế; chủ động xây dựng đề án về đầu tư nước ngoài để sớm trình cấp có thẩm quyền... Bên cạnh đó, cần xác định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và khẳng định kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế. Một số vấn đề cần lưu ý như tốc độ tăng trưởng có thể giảm nhẹ, mức cạnh tranh có thể gia tăng, vì vậy, Bộ cần bảo đảm chất lượng công tác dự báo, tăng tính tự chủ của nền kinh tế trên tinh thần bứt phá.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.