Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tuấn Việt - Khánh Thu - Nguyệt Ánh| 16/01/2019 16:36

(HNMO) - Ngày 16-1, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dự hội nghị tổng kết các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019 của huyện Thanh Oai.


Năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Oai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá; các cơ sở sản xuất và làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 102,1% kế hoạch (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017); toàn huyện có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/năm...

Phát biểu tại hội nghị, ngoài đề nghị huyện Thanh Oai tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cũng đã gợi ý những tiềm năng, lợi thế của huyện cần tận dụng để phát triển kinh tế.

Theo đó, thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Để làm được điều đó, HĐND huyện cần nghiên cứu ban hành các nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến công, xây dựng làng nghề; phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND thành phố cho huyện Thanh Oai.

* Cùng ngày, Quận ủy Tây Hồ tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Quận ủy Tây Hồ đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 17/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển đúng định hướng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất - kinh doanh; tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2017; thu ngân sách nhà nước đạt 121% dự toán giao; toàn quận có 93,27% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe”…

Năm 2019, quận Tây Hồ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng - đô thị… Dịp này, 4 đơn vị tiêu biểu đã được Quận ủy khen thưởng.

* Chiều 16-1, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.


Năm 2018, Đảng bộ quận Đống Đa đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác trọng tâm, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Kết quả, năm 2018 toàn Đảng bộ kết nạp được 335 đảng viên mới; thực hiện trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.748 đồng chí, trong đó có 216 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; có 17 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Quận cũng đã thành lập mới được 5 tổ chức Đảng, 9 tổ chức phụ nữ, thanh niên và 32 công đoàn cơ sở, kết nạp 52 đảng viên mới tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Năm 2019, Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành toàn diện các kế hoạch công tác, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, các chương trình công tác của Quận ủy; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đã đề ra…

Tại hội nghị, Đảng bộ quận Đống Đa đã biểu dương, khen thưởng 17 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 84 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

* Sáng cùng ngày, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.