Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

TTXVN| 17/01/2019 07:16

Ngày 16-1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, thời gian tới khối lượng công việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là rất lớn, cần nhận thức sâu sắc vai trò của Đảng bộ để tập trung tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là rất cần thiết, nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Nhấn mạnh 2019 là năm quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, công tác đánh giá cán bộ, bố trí, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm đến công tác này.

Trong đó, Đảng ủy Khối phải tham mưu cho ban cán sự, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ để tạo được đội ngũ cán bộ chất lượng cao bổ sung cho nhiệm kỳ tới…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.