Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 22/01/2019 18:56

(HNMO) - Chiều 22-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm và chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.


Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần công lao đóng góp to lớn của các bác, các đồng chí. Sự hy sinh kiên cường của các bác, các đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của các bác, các đồng chí lão thành cách mạng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: “Tấm gương sáng của các đồng chí là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nỗ lực hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Báo cáo những thành tựu của đất nước và Thủ đô năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân..., kinh tế - xã hội của Thủ đô đã đạt được những kết quả toàn diện; 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường bình yên để thu hút đầu tư và du lịch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực…


Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng quà và kính chúc các bác, các đồng chí lão thành cách mạng cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Trưởng ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội Huỳnh Đắc Hương cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và khẳng định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi chiến sĩ sẽ luôn phát huy tinh thần cách mạng, vận động con cháu, gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò.

* Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, trí thức Thủ đô tiêu biểu. Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến giường bệnh thăm, tặng quà và chúc Tết lão thành cách mạng, đảng viên 88 năm tuổi Đảng, 105 tuổi đời Phạm Thị Trinh (đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).


Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã thăm, tặng quà, chúc Tết Giáo sư - Anh hùng Lao động Vũ Khiêu và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Văn Tâm. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô.


* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.