Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá cao kết quả công tác của tập thể lãnh đạo TP Hà Nội

Võ Lâm-Ảnh: Viết Thành| 24/01/2019 12:06

(HNMO)- Sáng 24-1, trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.



Tới dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông Vũ Oanh; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đông chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; các đông chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo


Chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh.

Tới dự còn có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; nguyên Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; nguyên Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Mở đầu buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã báo cáo các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong năm qua, tập trung thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thành phố đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 3 chỉ tiêu “về đích” trước hai năm là: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,9% (mục tiêu đến 2020 là 80%); ngành Du lịch đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16%. Song song, thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với tổng kết 10 năm Hà Nội hợp nhất... Tuy nhiên, thành phố còn nhiều hạn chế tồn tại, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đặt ra như: Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, quá tải trường học, bệnh viện, tạo việc làm cho lao động trẻ...

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2019 là năm bứt phá thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phấn đấu hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, 119 nhiệm vụ chủ yếu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, thành phố tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn; phát triển doanh nghiệp về cả số lượng và chất lượng; tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...

Báo cáo của Chủ tịch UBND thành phố được các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố nhất trí, đánh giá cao. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội đã có bước tiến mới, toàn diện; không chỉ phát triển mạnh về kinh tế-xã hội; thành phố còn đạt những kết quả đáng phấn khởi về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp cận tốt những vấn đề rất mới như ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp...

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tập thể Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong năm qua, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Lưu Minh Trị khẳng định, lãnh đạo thành phố có tín nhiệm cao được dư luận và nhân dân tin tưởng. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Sơn Bình Đỗ Văn Ân điểm lại những kết quả nổi bật của Hà Nội trong năm qua bằng một bài thơ; đồng thời tin tưởng, Thủ đô sẽ tưng bừng sức xuân, đạt nhiều thành tích lớn hơn trong năm 2019.

Phát biểu chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ xúc động trước tình cảm, tâm huyết, trí tuệ mà các đồng chí dành cho tập thể lãnh đạo thành phố nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố. Tiêu biểu là việc đánh giá 10 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về “Điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và các tỉnh có liên quan”; xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; thực hiện các nhiệm vụ phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội...

Chưa bằng lòng với những kết quả đạt được, khẳng định thành phố còn nhiều hạn chế tồn tại, đang đứng trước những khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, quyết tâm của lãnh đạo thành phố là xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, xứng tầm và khả thi; đồng thời xây dựng niềm tin, bồi đắp sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quân và dân Thủ đô. Đây là những yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2019 của thành phố. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong quá trình đó, lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục được các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, bằng tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Hà Nội, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề cụ thể của thành phố đang đặt ra, nhất là khắc phục những hạn chế còn tồn tại, xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là củng cố các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị một bước vững chắc cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và gia đình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá cao kết quả công tác của tập thể lãnh đạo TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.