Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội

Quốc Bình| 29/01/2019 07:03

(HNM) - Đây là một trong những nội dung trong Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU về “Triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019” vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành.


Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu, hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí thành phố đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước... Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nội dung tuyên truyền cũng bao gồm việc phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trừ các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.