Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết công nhân, lao động doanh nghiệp công ích

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 29/01/2019 12:03

(HNMO) - Sáng 29-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công tác phục vụ Tết và tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động 5 công ty thủy lợi trực thuộc thành phố và Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.


Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, công nhân Công ty TNHH Đầu tư Thủy lợi sông Đáy.


Tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy (số 3 Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã làm việc và chúc Tết đại biểu cán bộ, công nhân, lao động 5 công ty, gồm 4 công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thuỷ lợi: Sông Nhuệ, sông Đáy, Mê Linh, Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích. Với tổng số gần 3.500 cán bộ, công nhân, lao động, 5 công ty trên đang quản lý, vận hành 2.210 trạm bơm; trên 35.000 tuyến kênh với chiều dài 20.225 km; 162 hồ chứa nước và 46.167 công trình kênh...

Đại diện 5 công ty báo cáo với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Doãn Văn Kính nêu 10 vấn đề khó khăn, vướng mắc, như bất hợp lý trong xác định đơn giá, chậm đặt hàng... Ông Doãn Văn Kính cũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các công ty đã cố gắng để chi tiền thưởng cho cán bộ, công nhân, lao động với mức 1-2 triệu đồng/người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH Đầu tư thủy lợi sông Đáy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.


Chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động các doanh nghiệp, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân, lao động 5 công ty trong năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, công nhân, lao động các công ty đã luôn duy trì đoàn kết, nỗ lực khắc phục, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng. Kết quả công tác của các công ty đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thành phố trong năm 2018, đặc biệt là sự phát triển ấn tượng về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các công ty cũng đã cố gắng trong điều kiện có thể để chăm lo Tết kịp thời cho người lao động.

Đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các công ty, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố tham gia đoàn tiếp thu, chỉ đạo giải quyết sớm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, tập thể cán bộ, công nhân, lao động 5 công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình biến đổi khí hậu gây ra; dự phòng cả những tình huống xấu nhất, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình thủy lợi. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc toàn thể cán bộ, công nhân, lao động 5 công ty thủy lợi cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đạt nhiều thành công mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng quà cho các công ty và đại biểu công nhân, lao động.

* Tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), báo cáo lãnh đạo thành phố về kết quả sản xuất kinh doanh và chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân, lao động, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Tiến cho biết, tổng số cán bộ, công nhân, lao động của công ty hiện nay là 4.740 người, trong đó có 80% là nữ, 461 đảng viên. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.


Năm 2018, tổng doanh thu sau thuế của công ty đạt gần 1.346 tỷ đồng, bằng 102,8% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã thực hiện nhiều nội dung đổi mới về phương tiện, công nghệ xử lý rác thải, nước thải và công tác quản lý chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh thấm sâu vào từng người dân, công ty cũng đã đổi mới phương pháp truyền thông tới từng tổ dân phố, từng hộ gia đình. Đặc biệt, trong dịp Tết, công ty đã chuẩn bị phương tiện kỹ thuật sẵn sàng tăng ca, tăng chuyến, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn phụ trách. Đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, mỗi người lao động trong công ty ngoài phần thưởng tháng lương thứ 13 còn được thưởng thêm 450.000 đồng. Ông Nguyễn Hữu Tiến cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo thành phố.

Chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty, đặc biệt là đã có nhiều sáng kiến, đổi mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhấn mạnh ý nghĩa công việc của công ty đối với Hà Nội khi thành phố đang ngày càng phát triển mạnh về du lịch, tiếp hàng triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, hình ảnh tận tụy làm việc ngày đêm của công nhân, lao động công ty có sức lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP Hà Nội với cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.


Tuy nhiên, cho rằng tình trạng xả rác ra đường vẫn còn phổ biến, ý thức vệ sinh môi trường của người dân nhìn chung còn chưa cao, Bí thư Thành ủy đề nghị, tập thể cán bộ, công nhân, lao động công ty nỗ lực hơn nữa khắc phục những hạn chế, tồn tại. Từng người lao động phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với môi trường đô thị Hà Nội, bằng sự nêu gương trong công việc hằng ngày lan tỏa ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ sự khâm phục đối với những công nhân, lao động công ty luôn sẵn sàng nhắc nhở ý thức người dân, cho dù không ít trường hợp bị phản ứng gay gắt, thậm chí bị đánh.

Ghi nhận các kiến nghị được công ty nêu ra, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, Thường trực HĐND, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải đã tặng quà cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và một số đại biểu công nhân, lao động. Đồng chí chúc cán bộ, công nhân, lao động công ty một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chúc Tết, tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Đến thăm các gia đình: Bà Lê Thị Nghĩa (98 tuổi, là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có 2 con là liệt sĩ), ông Lê Đức Hỷ (thương binh hạng 2/4, hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày), bà Nguyễn Thị Bảng (102 tuổi, là mẹ liệt sĩ), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã ân cần thăm hỏi, chúc các bà mẹ liệt sĩ, thương binh và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng, các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, noi gương sáng đóng góp tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì quan tâm, chăm sóc tốt hơn các gia đình chính sách…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết công nhân, lao động doanh nghiệp công ích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.