Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Dương Tấn Hiển được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Cần Thơ

Theo NGỌC THIỆN (TTXVN/VIETNAM+)| 30/01/2019 20:43

Chiều 30-1, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố và 2 Ủy viên UBND thành phố.

Ông Dương Tấn Hiển phát biểu sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)


Ông Dương Tấn Hiển, Thành ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều được bầu là Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ với 47/54 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 87,03%. Ông Dương Tấn Hiển sinh ngày 7-7-1970; dân tộc Kinh; quê quán tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; trình độ chuyên môn là Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cao cấp Chính trị.

Ông Dương Tấn Hiển hứa sẽ đoàn kết thống nhất với tập thể thường trực UBND, các thành viên Ủy ban, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra. Bản thân ông sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu, trao dồi thêm kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ là ông Nguyễn Văn Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố; thông qua các Nghị quyết bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cần Thơ và Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61 C, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Dương Tấn Hiển được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.