Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Thành Tâm| 31/01/2019 05:36

(HNM) - Ngày 30-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ).


Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vui mừng ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của trung tâm. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tận tình nuôi dạy các em nhỏ khuyết tật chu đáo, thực hiện đầy đủ các chương trình rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức để các em có thể hòa nhập cộng đồng. Các trẻ khi trưởng thành đều được giới thiệu đến các trung tâm việc làm, có mức thu nhập 3-6 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà trẻ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam


Thăm cơ sở vật chất của trung tâm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên và trẻ khuyết tật do điều kiện học tập, sinh hoạt, vui chơi còn thiếu thốn. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khảo sát, đề xuất để xây sửa lại các công trình của trung tâm, bảo đảm điều kiện ăn ở, vui chơi, học tập, rèn luyện tốt nhất giúp các em có thể hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, Sở cần phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án về các giải pháp để thành phố chăm lo tốt hơn cho tất cả các đối tượng khuyết tật trên địa bàn. Đề án phải hoàn thành trong quý I-2019 để sớm trình Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố thông qua thành nghị quyết... Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Chủ tịch UBND thành phố chúc cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội và các em đang được nuôi dưỡng đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố gửi tới lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân và gia đình lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội có khối lượng công việc rất lớn, khám và điều trị loại bệnh có tỷ lệ mắc cao. Với tính chất đó, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng trước những kết quả bệnh viện đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2018, đã đóng góp không nhỏ vào việc khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố bạn. Dịp Tết, bệnh viện cũng đã có phương án bố trí hơn 50% bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ trực, bảo đảm tất cả bệnh nhân được khám và điều trị kịp thời; hỗ trợ toàn bộ các suất ăn cho người bệnh...

Ghi nhận những khó khăn của bệnh viện, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, Sở Y tế cùng bệnh viện đề xuất phương án xây dựng giai đoạn 2 để bổ sung vào danh mục đầu tư công, song khuyến khích kêu gọi đối tác đầu tư. Về các mặt công tác khác, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cần quan tâm tập hợp dữ liệu bệnh án, đánh giá hiện trạng bệnh, nguyên nhân và phác đồ điều trị hiệu quả, qua đó giúp thành phố trong quản lý, khuyến cáo người dân phòng ngừa, tầm soát sớm. Bệnh viện cũng cần tiếp cận công nghệ mới, phác đồ mới, tuyển chọn bác sĩ, điều dưỡng giỏi để tập huấn, nâng cao tay nghề, tiếp cận trang thiết bị mới thông qua các hội thảo, triển lãm quốc tế lớn về y khoa; rà soát quy trình khám, chữa bệnh, xây dựng tiêu chuẩn, đơn giá để giảm chi phí cho bệnh nhân; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, quản lý; quan tâm đời sống của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.