Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Võ Lâm| 31/01/2019 10:34

(HNMO) - Sáng 31-1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn La và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Văn Chỉ (thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn La, đảng viên chi bộ 21, Đảng bộ phường Khương Mai, quận Thanh Xuân


Đồng chí Đoàn La, sinh năm 1924, quê quán tại tỉnh Quảng Trị, vào Đảng tháng 11-1939, hiện là đảng viên Chi bộ 21, Đảng bộ phường Khương Mai. Đồng chí từng tham gia Cách mạng Tháng Tám, phụ trách giành chính quyền ở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Trong 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chính ủy hậu cần mặt trận B5; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An... Với những thành tích xuất sắc, đồng chí Đoàn La đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Hai và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Trân trọng gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, trao Bằng chứng nhận và tặng hoa đồng chí Đoàn La, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là vinh dự không chỉ của cá nhân đồng chí, gia đình mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ quận Thanh Xuân. 

Cảm ơn những công lao đóng góp của đồng chí Đoàn La cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đi theo cách mạng từ rất sớm, ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức người cán bộ, đảng viên. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc đồng chí Đoàn La mạnh khỏe, trường thọ, chúc gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

Đồng chí Đoàn La bày tỏ vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định ngày nào còn sức khỏe sẽ tiếp tục quan tâm, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, làm những người công dân tốt của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 3-2 cho đồng chí Đinh Văn Chỉ.


Đồng chí Đinh Văn Chỉ, sinh năm 1931, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi; vào Đảng năm 1949, hiện là đảng viên Chi bộ số 6, Đảng bộ phường Phương Liệt. Trong 70 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí từng là cán bộ Ban Chính trị Trung đoàn 126 Quảng Ngãi, Liên khu 5; Trưởng đoàn cấp vốn nông nghiệp Ngân hàng tỉnh Quảng Ngãi; công tác tại Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng; Trưởng phòng Trồng trọt - Nông trường Quốc doanh Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình; tham gia chiến trường miền Nam, trợ lý quân lực Đoàn 320B; Giám đốc kỹ thuật, Thường vụ Đảng ủy Nông trường Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình...

Với những thành tích của mình, đồng chí Đinh Văn Chỉ đã được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Chỉ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực liên tục của đồng chí trong 70 năm qua, là niềm vinh dự chung của gia đình, tổ chức, của Đảng bộ thành phố. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc đồng chí Đinh Văn Chỉ dồi dào sức khỏe, trường thọ, chúc gia đình một năm mới hạnh phúc và thành công.

Bày tỏ tự hào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp đến trao tại nhà riêng, đồng chí Đinh Văn Chỉ cho biết, trong suốt 70 năm qua, trải qua hai cuộc kháng chiến, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng lúc nào cũng tâm niệm một lòng, một dạ tin tưởng đi theo Đảng.

Vui mừng chứng kiến sự đổi thay, phát triển từng ngày của Thủ đô, đồng chí Đinh Văn Chỉ nhấn mạnh, dù tuổi cao sức yếu vẫn nguyện là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo truyền thống của gia đình. Đồng chí mong muốn và tin tưởng Đảng ta sẽ ngày càng mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.