Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Tổ chức Thành ủy khảo sát tại Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội

Hương Ly| 19/02/2019 14:59

(HNMO) - Ngày 19-2, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã làm việc với lãnh đạo Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội và khảo sát tại Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội.


Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành cho biết, hiện Đảng bộ khối có 121 tổ chức cơ sở đảng (96 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở) với gần 11.500 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các đơn vị trong khối đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh, nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối trong 3 năm từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay (2016, 2017 và 2018) đạt 600.000 tỷ đồng (riêng năm 2018 đạt gần 215.000 tỷ đồng); nộp thuế nhà nước chiếm khoảng 10% thu ngân sách của TP Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành đề xuất, Ban Tổ chức Thành ủy xem xét tham mưu với Thành ủy sáp nhập để Hà Nội chỉ có một tổ chức đảng cấp trên cơ sở của các doanh nghiệp; giữ ổn định mô hình tổ chức Đảng bộ Khối công nghiệp như hiện nay, đồng thời sớm hoàn thiện một số quy định cụ thể liên quan đến công tác cán bộ.

Đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội đã đạt được thời gian qua, đồng chí Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đã và đang tiến hành khảo sát cụ thể về những vấn đề liên quan tới đề xuất của Đảng ủy khối. Sau khi hoàn thiện, sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên cơ sở của các doanh nghiệp.

Đồng chí tin tưởng, Đảng ủy Khối công nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng ngày, khảo sát thực tế mô hình tổ chức đảng tại Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Bảo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ giữ vững chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, hợp tác đầu tư, Tổng công ty còn đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm, giữ vững thương hiệu “Bia Hà Nội” với uy tín và chất lượng cao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, năm 2018, tổng doanh thu của đơn vị ước đạt gần 11.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.645 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và chăm lo tốt đời sống người lao động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ban Tổ chức Thành ủy khảo sát tại Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.