Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thành Tâm| 19/02/2019 19:01

(HNMO) - Chiều 19-2, tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, phóng viên các cơ quan báo chí đã được thông tin về một số kết quả phục vụ nhân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...


Chánh Văn phòng UBND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết, thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các lực lượng chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các lễ hội đầu xuân, điểm vui chơi tập trung đông người; hoạt động thăm, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bắn pháo hoa... Phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để xảy ra trọng án.

Thành phố đã tặng gần 1,4 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội... với tổng số tiền hơn 541 tỷ đồng.

Trong Tết, các mặt công tác phục vụ nhân dân được bảo đảm; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Khách du lịch đến Hà Nội trong dịp Tết tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 114.000 lượt, tăng 12%...

*Về phương hướng hoạt động của Sở Giao thông - Vận tải trong năm 2019, đại diện Sở Giao thông - Vận tải cho biết, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải; tập trung duy tu đường, xử lý điểm đen về giao thông.

Trong đó, Sở sẽ tập trung mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long, xén mở đường Lê Quang Đạo, mở rộng mặt đường Âu Cơ - Nghi Tàm.

Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức giao thông phục vụ việc hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà ga S9, S10, S11 dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội; đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở); đường Vành đai 3 dưới thấp và trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long); đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục)...

Trong năm 2019, Sở sẽ xây dựng, trình UBND thành phố phương án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy tại địa bàn các quận vào năm 2030; mở mới 15 đến 20 tuyến xe buýt; thay thế xe buýt cũ; tăng cường tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông...

* Cũng tại buổi giao ban, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi nào có kết luận thanh tra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Sóc Sơn, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy cho biết, với tinh thần hết sức khẩn trương, cơ quan này đã hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra vào trước Tết Nguyên đán.

Song, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Thanh tra thành phố tiếp tục thanh tra, làm rõ một số vi phạm để có thể chuyển cơ quan điều tra xử lý. Vì vậy, việc thanh tra tiếp tục được tiến hành nhưng sẽ bảo đảm thời gian theo luật định.

Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy cũng giải đáp về việc công dân tố cáo liên quan đến giải phóng mặt bằng khu đất số 163 Xã Đàn (quận Đống Đa)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.