Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động nắm bắt tư tưởng nhân dân

Hiền Phương| 20/02/2019 07:15

(HNM) - Thực hiện công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, thời gian qua, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội luôn gần dân để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 5, phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) giám sát và tham gia vệ sinh khối phố. Ảnh: Thái Hiền


Không khí lạnh tăng cường khiến trời mưa thêm nặng hạt, thế nhưng Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 20 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) Nguyễn Thị Bích vẫn đến các tổ liên gia để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phương châm làm việc “Gần dân, lắng nghe dân” đã giúp bà Nguyễn Thị Bích ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của mình. Điển hình như việc giúp 5 hộ thoát nghèo, bà cùng cán bộ Chi hội Phụ nữ tìm hiểu nguyện vọng của từng hộ để có cách giúp đỡ phù hợp. Bên cạnh đó, đảm nhận vai trò Phó Trưởng ban Tang lễ của tổ dân phố, mỗi khi có người qua đời, bà Bích đều cùng cấp ủy đến gia đình vừa thăm hỏi, chia buồn vừa tuyên truyền, vận động thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ. Bởi vậy, từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ hỏa táng của tổ dân phố 20 đạt 100%.

Đầu năm 2018, cư dân tại chung cư Vinaconex 7 và Goldmark City tại số 136 đường Hồ Tùng Mậu (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) xảy ra mâu thuẫn, liên quan tuyến đường giao thông nằm tiếp giáp giữa hai bên, gây mất an ninh trật tự công cộng. Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn, ông Đào Duy Hợp vừa chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận, phường phương án giải quyết, vừa trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân. Ông cũng tích cực đề nghị chủ đầu tư chấp hành nghiêm việc khớp nối hạ tầng giao thông, phá dỡ công trình xây dựng sai phép theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố và UBND quận, góp phần giải quyết vụ việc.

Để chủ động nắm tình hình, dư luận nhân dân, cán bộ mặt trận các cấp đã thực hiện bằng nhiều hình thức: Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, sinh hoạt đoàn thể, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn nắm bắt thông tin, định hướng dư luận thông qua người có uy tín, người cao tuổi.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập Hội đồng Tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội, tổ chức giao ban hằng tháng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và ý kiến của nhân dân đối với các chương trình, dự án, kế hoạch của thành phố. Nhờ đó, các vụ việc phát sinh cơ bản được giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp.

Chỉ tính trong năm 2018, các tổ hòa giải đã phối hợp với chính quyền cùng cấp hòa giải thành 3.831/5.091 vụ (đạt 75,3%), góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 597 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Qua đó, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét một số vấn đề nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn dân cư...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Thời gian tới, đội ngũ cán bộ mặt trận sẽ cùng các tổ chức thành viên tập trung đi sâu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề dân sinh bức xúc, công tác dân tộc, tôn giáo... để phản ánh tới các cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ, giải quyết kịp thời, giữ vững sự ổn định trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động nắm bắt tư tưởng nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.