Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tiếp tục trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

Minh Hiếu| 23/02/2019 11:55

(HNMO) - Sáng 23-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ trồng cây hoa anh đào lần thứ ba tại Công viên Hòa Bình.



Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; Phó Chủ tịch Tập đoàn AEON, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty AEON Mall Nhật Bản Yoshida Akio.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, với mục tiêu đưa Công viên Hòa Bình trở thành địa điểm đặc trưng cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và giúp người dân Thủ đô chiêm ngưỡng loài hoa biểu tượng của đất nước mặt trời mọc ngay tại Hà Nội, hàng nghìn cây hoa anh đào do Tập đoàn AEON trao tặng TP Hà Nội sẽ được trồng tại Công viên Hòa Bình.


Trong hai năm 2017 và 2018, chương trình đã trồng được 700 cây và những cây đầu tiên đã ra hoa vào đầu năm nay, sớm hơn so với dự kiến. Tiếp nối thành công đó, tổng cộng 1.000 cây hoa anh đào tiếp tục được trồng trong năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản, Tập đoàn AEON và các tình nguyện viên, đồng thời tin tưởng hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng tốt đẹp hơn.


Phó Chủ tịch Tập đoàn AEON, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty AEON Mall Nhật Bản Yoshida Akio cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh của Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của tình nguyện viên hai nước. Những cây hoa anh đào được trồng đều tăng trưởng tốt trong điều kiện thời tiết Hà Nội.

Về phần mình, Đại sứ Umeda Kunio hy vọng, Công viên Hòa Bình sẽ là địa điểm được nhiều người dân Hà Nội yêu mến và tới thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp tục trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.