Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng lần thứ ba kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Theo TTXVN| 25/02/2019 13:48

Sáng 25-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ quay trở lại Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh đặt tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) để tái kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại đây, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh đến yêu cầu đảm bảo đón tiếp, phục vụ chu đáo đối với từng phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước đến tác nghiệp tại sự kiện đặc biệt quan trọng này, qua đó, thể hiện sự hiếu khách, thân thiện của Việt Nam.

Trước đó, trong hai lần kiểm tra Trung tâm báo chí và làm việc với các bộ, ngành vào ngày hôm qua, Thủ tướng yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia tổ chức Hội nghị huy động mọi nguồn lực nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất để đón tiếp hai nhà lãnh đạo và đoàn đại biểu hai nước đến Hà Nội. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phải tăng cường trang trí khu vực Trung tâm báo chí quốc tế để tạo thêm ấn tượng; đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác quảng bá du lịch qua sự kiện hiếm có này.

Trong buổi kiểm tra sáng 25-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục lưu ý các bộ phận, cơ quan liên quan về ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai - thời cơ lớn để quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam thân thiện, hữu nghị, lịch thiệp, an toàn đối với du khách gần xa. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải tận dụng tốt thời cơ này.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Rời khỏi Trung tâm báo chí quốc tế, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị tại một số tuyến phố khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, gồm Tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội gấp rút trang trí hệ thống cây xanh, chiếu sáng, giao thông, môi trường trong ngày 25-2.

Xung quanh khu vực Trung tâm Báo chí quốc tế và hồ Hoàn Kiếm, Thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các pano, áp phích quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa Thủ đô Hà Nội và đất nước, con người Việt Nam; trang trí thêm đèn, hệ thống ánh sáng đa dạng để tạo sự sinh động vào buổi tối tại các tòa nhà xung quanh. Cùng với đó là bổ sung trang trí thêm hoa tươi, cây cảnh dọc theo các tuyến phố và khu vực hồ Hoàn Kiếm; tăng cường các pano, áp phích về hội nghị bằng tiếng Anh tại tuyến đường chính, nhất là xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực Nhà hát Lớn, khu vực khách sạn Melia…

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo sát sao việc đảm bảo môi trường vệ sinh sạch, đẹp, tạo một hình ảnh đẹp về Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng lần thứ ba kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.