Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, mang tính chất sống còn

Hiền Phương| 02/03/2019 14:13

(HNMO) - Ngày 2-3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.


Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. 


Dự lễ còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội... Lãnh đạo TP Hà Nội dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù có những tên gọi khác nhau và đặt dưới sự quản lý, điều hành của Bộ Quốc phòng hay Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã có mặt nơi vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi, lập đồn, dựng trạm, bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở chính trị, chính quyền cách mạng, vận động, giúp đỡ đồng bào thực hiện đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, khu vực biên giới đã có bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới; gần 1.500 đảng viên các đồn Biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ các xóm, bản biên giới để tham mưu, đóng góp, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Hơn 7.000 cán bộ các đồn Biên phòng được phân công phụ trách hơn 33.000 hộ gia đình khu vực biên giới.

Nhiều chương trình, mô hình, việc làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực của Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đã thực sự được nhân dân các dân tộc tin yêu, quý mến; góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của toàn lực lượng.

Thủ tướng khẳng, định sự trưởng thành vượt bậc của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, biên giới là “phên dậu, bờ cõi” quốc gia, là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, được cha ông ta dày công gây dựng, gìn giữ từ hàng ngàn đời nay. Bác Hồ đã dạy : “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thủ tướng khẳng định: "Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và xác định bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, mang tính chất sống còn đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước".

Để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, Thủ tướng đề nghị Bộ đội Biên phòng tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo các nghị quyết của Đảng, chiến lược biên giới quốc gia, chương trình hành động, các đề án, chương trình công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị để bảo vệ biên giới quốc gia. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới vững mạnh, kết hợp quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia và Bộ đội Biên phòng. Toàn lực lượng phải nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ tác phong công tác theo hướng chính quy, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong công tác kiểm soát xuất - nhập cảnh. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng, quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển, văn minh, hiện đại và phòng thủ vững chắc…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… đối với quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiêm túc tiếp thu và quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nắm vững tình hình nhiệm vụ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân; làm tốt công tác vận động quần chúng; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng, công tác đối ngoại quốc phòng.

Toàn quân sẽ đoàn kết một lòng, xây dựng quân đội nói chung, lực lượng biên phòng nói riêng vững mạnh về mọi mặt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng Bộ đội Biên phòng bức trướng với nội dung “Trung thành tuyệt đối, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, bình yên biên giới”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, mang tính chất sống còn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.