Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao sức mạnh chiến đấu ở Sư đoàn Bộ binh 301

Hiền Phương| 04/03/2019 11:31

(HNM) -  Là đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Bộ binh 301 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô.


Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Vừa hoàn thành đợt trực chiến cao điểm trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), trực cao điểm bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Sư đoàn Bộ binh 301 lại huy động lực lượng tham gia bảo vệ an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội đúng vào dịp đơn vị kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (27/2/1979 - 27/2/2019). Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 301 đều xác định quyết tâm: Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao.

Huấn luyện quân nhân dự bị ở Trung đoàn 757, Sư đoàn Bộ binh 301. Ảnh Hữu Thu


Quyết tâm đấy được thể hiện rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án chiến đấu; thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến, nhất là văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ của thành phố. Nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp luôn được duy trì chặt chẽ, đúng quy định. Các đơn vị trực thuộc sư đoàn thường xuyên nắm chắc địa bàn để phát hiện, báo cáo kịp thời và phối hợp với các lực lượng bảo vệ các mục tiêu được giao, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết: "Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đơn vị đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trước khi bước vào huấn luyện. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm, kết quả huấn luyện của đơn vị 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt thành tích cao".

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn Bộ binh 301 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”: Tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khi có sự cố xảy ra. Tính từ năm 2013 đến nay, sư đoàn đã kịp thời huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia khắc phục hỏa hoạn, ngập úng, sự cố môi trường... Hằng năm, các đơn vị thuộc sư đoàn hành quân về nhiều địa phương làm công tác dân vận; tặng quà, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân… để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Nêu cao vai trò người chỉ huy


Kinh nghiệm quan trọng được Đảng ủy Sư đoàn Bộ binh 301 rút ra là phải làm tốt công tác cán bộ và phát huy vai trò của người chỉ huy.

Bên cạnh việc thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy sư đoàn thường xuyên yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Trong lãnh đạo, Đảng ủy sư đoàn luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy sư đoàn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được các cấp ủy Sư đoàn Bộ binh 301 coi trọng. Giai đoạn 2015-2018 đã có 42 lượt tổ chức Đảng, 314 lượt đảng viên được kiểm tra; 29 lượt tổ chức Đảng, 345 lượt đảng viên được giám sát, đạt 100% kế hoạch đề ra; 1 tổ chức Đảng, 3 lượt đảng viên có dấu hiệu vi phạm cũng đã được kiểm tra. Qua đó đã có 27 đảng viên bị xử lý kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và toàn đơn vị vững mạnh.

Với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn Bộ binh 301 liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Thành tích đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 27-2-1979, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 193/QĐ-QP thành lập Sư đoàn Bộ binh 301 trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phòng ngự tuyến một của Thủ đô Hà Nội, hướng chủ yếu quốc gia; phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng ngự, tiến công và phản công bảo vệ Thủ đô, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khác…


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao sức mạnh chiến đấu ở Sư đoàn Bộ binh 301

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.