Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong tình hình mới

Thế Duy| 12/03/2019 06:37

(HNM) - Chiều 11-3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTƯ về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...


Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nhân Dân


Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Thực hiện các chương trình phối hợp công tác nêu trên, các Ban Chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước củng cố, kiện toàn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các mô hình đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, từ đó người dân tự giác tham gia. Đây chính là yếu tố quyết định để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được hiệu quả, đứng vững trong lòng nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới cần nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn nhận thức về công tác dân vận đối với tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị; tiếp tục nhận thức đầy đủ Kết luận số 44-KL/TƯ ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong tình hình mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.