Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung trí tuệ tham gia góp ý, sửa đổi luật phù hợp với Hiệp định CPTPP

Khánh Thu| 13/03/2019 16:30

(HNMO) - Chiều 13-3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ ba, khóa XII đã họp cho ý kiến vào các tờ trình về Nghị quyết về công tác tài chính công đoàn...

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam...

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường ấn nút khai trương Hệ thống tư vấn pháp luật của Công đoàn Việt Nam.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trước thách thức hội nhập của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là việc Việt Nam đã gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các cấp công đoàn cần tập trung trí tuệ tham gia góp ý, sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; triển khai thực hiện tốt đề án Đổi mới tổ chức công đoàn; tập trung phát triển đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng mong muốn, Công đoàn Việt Nam tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hơn nữa tiếng nói và hoạt động của công đoàn trong đơn vị hành chính sự nghiệp, đặc biệt cần triển khai thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa.

Ghi nhận nỗ lực và quyết tâm đổi mới của công đoàn Việt Nam trong việc khai trương Hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát triển hệ thống, không chỉ dừng lại ở nội dung hỏi - đáp cho đoàn viên, người lao động, mà có thể mở rộng hỗ trợ các đối tượng như chủ doanh nghiệp... qua đó đồng hành cùng Chính phủ trong hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ ba (khóa XII) làm việc trong hai ngày 13 và 14-3.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức khai trương Hệ thống tư vấn pháp luật của Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên, người lao động. Phần mềm được cài đặt, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại địa chỉ www.congdoan.vn. ​Phần mềm sẽ tự động tiếp nhận câu hỏi trong các lĩnh vực của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động; tự động phân tích, đưa ra câu trả lời phù hợp, đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật của đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, có khả năng tích hợp đa nền tảng, gần gũi, thân thiện, dễ tiếp cận để xây dựng dữ liệu phần mềm gồm 200 câu hỏi, tình huống thực tế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung trí tuệ tham gia góp ý, sửa đổi luật phù hợp với Hiệp định CPTPP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.