Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp

Thành Tâm - Ảnh: Nhật Nam| 19/03/2019 08:52

(HNMO) - Sáng 19-3, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố. 


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc.


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp và làm việc với đoàn. Tham gia buổi làm việc còn có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành trung ương; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, HĐND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo Đoàn giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, Luật Xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến Hà Nội du lịch, đầu tư, làm việc, học tập. Năm 2018, số người nước ngoài khai báo tạm trú tăng gấp hai lần so với năm 2014, trong đó 70% là khách du lịch. Tổng thu từ khách du lịch hằng năm ước đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Hà Nội đã thu hút được 4.375 dự án từ nước ngoài và tổng số vốn tăng dần qua từng năm...

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục cấp giấy tờ có liên quan đến người nước ngoài; chủ động phối hợp trong công tác quản lý, nắm tình hình, hướng dẫn kiến thức pháp luật và thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với người nước ngoài và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Sự phối hợp giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và công an các quận, huyện, thị xã trong tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực, được Bộ Công an đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng và tỷ lệ người nước ngoài được khai báo tạm trú qua internet...

Làm việc với Đoàn giám sát, UBND TP Hà Nội cũng nêu ra một số nội dung liên quan đến Luật Xuất nhập cảnh còn chưa rõ ràng, cụ thể; đồng thời kiến nghị sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý lao động nước ngoài, quy định cụ thể về điều kiện sở hữu nhà đối với người nước ngoài, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự theo hướng bổ sung chế tài xử lý một số hành vi vi phạm như sử dụng thị thực hoạt động sai mục đích nhập cảnh, không khai báo tạm trú...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cảm ơn những ý kiến đánh giá sâu sát của Đoàn giám sát, qua đó giúp thành phố nhìn nhận được những mặt công tác còn hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục và quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, Hà Nội là địa phương sớm triển khai hệ thống phần mềm quản lý người nước ngoài, hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dân cư. Hà Nội cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp, có giải pháp thích hợp trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị, các bộ, ngành trung ương cần đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm quản lý người nước ngoài bảo đảm đồng bộ dữ liệu, đồng thời phân cấp cụ thể giữa các cơ quan, địa phương, tạo thuận lợi trong công tác quản lý; đồng thời tăng cường phối hợp với Hà Nội trong quản lý người nước ngoài, nhất là với một số đối tượng cụ thể; có chính sách cởi mở về cấp thị thực cho các nhà đầu tư lớn, các chuyên gia, nhà khoa học... để thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục cải cách hành chính trong việc cấp đổi hộ chiếu, cấp thị thực qua mạng internet, mở rộng diện miễn thị thực để thúc đẩy du lịch; có chính sách rõ ràng và chặt chẽ trong quản lý ngoại hối, giao dịch bằng ngoại tệ. 

Về phía thành phố, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án đánh giá những tác động của việc người nước ngoài đến sinh sống, du lịch, làm việc tại thành phố, có dự báo để phục vụ việc xây dựng chính sách trong thời gian tới...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu chúc mừng Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, góp phần tạo nên vị thế của đất nước cũng như của Thủ đô trên chính trường quốc tế. 

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Hà Nội và cho rằng, Hà Nội là địa phương đã tranh thủ tốt chủ trương, chính sách mở cửa hội nhập, pháp luật về xuất nhập cảnh để thu hút được nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội... Hà Nội có hệ thống văn bản hoàn chỉnh, có chương trình hành động cụ thể trong công tác quản lý người nước ngoài. Đặc biệt, Hà Nội có cách tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhiệm vụ này rất đa dạng, có chiều sâu và hiệu quả. Nhờ đó, thành phố đã đạt những kết quả đáng kể, thành tựu năm sau tăng hơn năm trước, gắn liền với chất lượng, tạo được niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng tình với các kiến nghị của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Giàu khẳng định, Đoàn giám sát ghi nhận, xem xét trình Quốc hội bàn thảo để hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục các bất cập hiện nay. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Giàu ghi nhận những kiến nghị cụ thể của thành phố về thống nhất áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài lưu trú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.