Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động tình nguyện là nét đẹp của mỗi bạn trẻ

Nguyệt Ánh| 21/03/2019 13:35

(HNMO) – Ngày 21-3, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã có cuộc đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.


Cùng tham gia đối thoại trực tuyến có lãnh đạo một số bộ, ngành; đại diện gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018; thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; doanh nhân trẻ; các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện.

Tại buổi đối thoại, nhiều câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, xoay quanh các vấn đề: Làm thế nào để tổ chức Đoàn, Hội ở các trường học có thể tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện? Làm sao để có thể tổ chức các hoạt động tình nguyện an toàn, đạt hiệu quả tốt nhất? Tổ chức Đoàn đặt ra yêu cầu gì đối với các công trình, phần việc thanh niên? Cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải pháp của Trung ương Đoàn cho những vấn đề trước mắt và lâu dài của hoạt động tình nguyện?…


Trong khoảng thời gian gần hai giờ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã lắng nghe gần 30 câu hỏi cùng những tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ; giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng thông tin đến đoàn viên, thanh niên những nội dung cốt lõi của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" gắn với thực hiện chủ đề công tác "Năm Thanh niên tình nguyện 2019"...

Theo ông Lê Quốc Phong, tình nguyện thực sự là nhu cầu đẹp của mỗi bạn trẻ cống hiến cho cộng đồng, cùng chung tay giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra. Để thu hút các bạn trẻ tham gia hoạt động tình nguyện, điều quan trọng các hoạt động tình nguyện phải mang lại giá trị tích cực cho đoàn viên, thanh niên. Trước mỗi chiến dịch tình nguyện, các tổ chức Đoàn, Hội và các đội nhóm cần có sự khảo sát kỹ lưỡng, để vừa thực hiện nhiệm vụ của mình, vừa bảo đảm an toàn cao nhất, trọn vẹn cho hoạt động. Chính kết quả hoạt động tình nguyện sẽ chứng minh cho các bạn thanh niên thấy giá trị mang lại, trước hết là sự cống hiến, góp sức của mình cho một đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể...

“Với trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động tình nguyện tốt hơn, tạo nhiều môi trường, phương thức cho bạn trẻ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn nâng cao chất lượng, tạo giá trị thiết thực trong hoạt động tình nguyện, từ đó củng cố niềm tin trong mỗi bạn trẻ và cộng đồng để hoạt động tình nguyện là nét đẹp của mỗi bạn trẻ”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động tình nguyện là nét đẹp của mỗi bạn trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.