Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 26/03/2019 09:24

(HNMO) - Sáng 26-3, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt và tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu dự Chương trình gặp mặt và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.


Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; đại biểu các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội.

Tới dự còn có các đồng chí nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội qua các thời kỳ: Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương…

Đặc biệt, tham dự chương trình có 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019; trong đó có 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác.

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Đoàn Thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó, động viên lực lượng hùng hậu thanh niên xung kích cách mạng, viết nên huyền thoại và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, với sự bứt phá toàn diện trên các mặt công tác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện dẫn đầu cả nước trong công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào Thanh thiếu nhi Việt Nam; được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố không ngừng được củng cố và lớn mạnh.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên thành phố có 113 cơ sở đoàn trực thuộc; 1.722 đoàn cơ sở, 557 chi đoàn cơ sở cấp xã, phường, thị trấn và tương đương với hơn 700.000 đoàn viên. Hằng năm, tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng hơn 11.000 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp hơn 9.000 đồng chí, chiếm hơn 80% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Cùng với sự vận động và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, ở bất kỳ giai đoạn nào, thanh niên Thủ đô luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Không chỉ làm rạng danh Thủ đô bởi có những người con “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên Thủ đô còn khởi xướng nhiều phong trào hành động cách mạng như: “Ba sẵn sàng” (1964); “Chiếc gậy Trường Sơn” (1967); “Xây dựng tập thể học sinh, sinh viên xã hội chủ nghĩa”; “Ba xung kích làm chủ tập thể”; “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện” (1999) và “Tôi yêu Hà Nội” (2009).

“Có thể khẳng định, dù ở giai đoạn lịch sử nào, tuổi trẻ Thủ đô luôn phấn đấu, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước” - đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nêu rõ.

Năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” và phương châm hành động “Tiếp lửa truyền thống - cống hiến sức trẻ”, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố tổ chức triển khai hiệu quả, thiết thực trên tất cả các mặt. Tháng Thanh niên năm 2019 được Ban Thường vụ Thành đoàn lựa chọn với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

Từ những hoạt động cách mạng thực tiễn phong phú, trong tuổi trẻ Thủ đô xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nổi bật là 352 gương thanh niên tiên tiến, trong đó có 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác được tuyên dương hôm nay.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, 88 thanh niên tiên tiến tiêu biểu là những tấm gương sáng, nổi bật cho hình ảnh, giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh. Đó là những học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, công chức trẻ, bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.


Trao tặng đại diện tuổi trẻ Thủ đô lẵng hoa tươi thắm nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúc mừng những tấm gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, phong trào thanh niên Thủ đô và hoạt động Đoàn Thanh niên thành phố đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu, kết quả nổi bật đáng trân trọng, tự hào.

Vượt lên mọi khó khăn, với truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Thủ đô đã tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, có nhiều việc làm, hoạt động sôi nổi trên các lĩnh vực, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình và hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội. 

Năm 2018, lực lượng thanh, thiếu niên Thủ đô với nhiệt huyết, tinh thần xung kích đã có nhiều đóng góp vào kết quả chung của thành phố thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ các hoạt động thực tiễn phong phú đó đã xuất hiện nhiều cá nhân thanh niên tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà tổ chức Đoàn, Hội đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong Tháng thanh niên năm 2019; biểu dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đặc biệt là 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu. 

Ghi nhận các ý kiến đề xuất xây dựng Thủ đô của tuổi trẻ thành phố, Bí thư Thành ủy mong các thanh niên tiếp tục có nhiều đóng góp để hoạt động và phong trào Đoàn ngày càng phát triển, lan tỏa, thấm sâu tới mọi đoàn viên, thanh niên Thủ đô và cả nước.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại chương trình.


Nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đề ra; cũng là năm tuổi trẻ cả nước lựa chọn là "Năm Thanh niên tình nguyện”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, tiềm năng của đoàn viên, thanh niên; trong đó, tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ chính.

Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp bộ Đoàn chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; các phong trào hành động của thanh niên Thủ đô phải được nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, chủ động lựa chọn, đăng ký phần việc của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề được thành phố và xã hội quan tâm.

Hà Nội là nơi hội tụ lực lượng lao động từ mọi miền Tổ quốc về sinh sống, lập nghiệp; là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Do vậy, Thành đoàn cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chú trọng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng; thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, chương trình hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường chuyên nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, vươn tầm thanh niên Thủ đô ra khu vực và thế giới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Thành đoàn và tổ chức Đoàn các cấp thành phố cần tiếp tục tập trung, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, hoài bão, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động để thu hút, giáo dục đoàn viên, thanh niên rèn luyện và xây dựng lối sống lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng đạo đức, pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường khả năng tự đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên, nhất là trên không gian mạng”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và hành động; quan tâm thành lập các tổ chức đoàn thanh niên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, khu chung cư, khu đô thị mới...

“Với tình cảm thân ái, niềm tin tưởng sâu sắc, một lần nữa tôi xin chúc mừng các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ngày hôm nay. Mong các bạn giữ vững và phát huy danh hiệu này, đồng thời sẽ là những hạt nhân để lan tỏa bản lĩnh và trí tuệ thanh niên Hà Nội trong cộng đồng. Chúc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thủ đô, của cả nước sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.


Các đồng chí lãnh đạo với các gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác.


Tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố đã trao chứng nhận, tặng hoa tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác đại diện cho 4 lĩnh vực, bao gồm: 20 gương bí thư chi đoàn giỏi; 29 gương trí thức trẻ tiêu biểu; 20 gương cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu; 19 gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp, nghệ sĩ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.