Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”

Hương Ly| 27/03/2019 06:56

(HNM) - Ngày 26-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương có buổi làm việc tại Thị ủy Sơn Tây nhằm kiểm tra kết quả thực hiện

Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ thị xã đến cơ sở. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo, bảo đảm đúng quy định. Bộ phận “một cửa” của thị xã đang thực hiện giải quyết 262 thủ tục hành chính, trong đó có 74 thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 3 thủ tục hành chính ở mức độ 4. Qua khảo sát tại bộ phận “một cửa” của thị xã và 15 xã, phường với việc phát 2.500 phiếu khảo sát, kết quả đánh giá sự hài lòng đạt 99%...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai "Năm dân vận chính quyền 2018" tại Thị ủy Sơn Tây và đề nghị, Thị ủy, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng lưu ý, thị xã Sơn Tây cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, tăng cường đối thoại đột xuất, đối thoại theo chuyên đề với nhân dân. Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019", từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.