Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiêm túc thực hiện "Năm dân vận chính quyền"

Hương Ly| 13/04/2019 07:17

(HNM) - Ngày 12-4, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Cán sự UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã dẫn đầu đoàn kiểm tra việc thực hiện


Công tác dân vận chính quyền đã được các cấp của huyện Thường Tín thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Huyện đã thành lập các tổ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại thôn, nâng tỷ lệ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến lên gần 100%... Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Thường Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị huyện tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề người dân còn bức xúc, trọng tâm là vấn đề cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh...

* Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi kiểm tra tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận chính quyền của ngành Tòa án là đã triển khai thành công các trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa. Qua thời gian thí điểm tỷ lệ hòa giải thành công tại các trung tâm lên tới 68%.

Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu quả phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện trong xét xử, giải quyết các vụ án hành chính và án dân sự, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiêm túc thực hiện "Năm dân vận chính quyền"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.