Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

Hương Ly| 16/04/2019 16:37

(HNMO) - Ngày 16-4, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2019; báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Thị Thu Hằng trao Giấy khen cho các cá nhân.


Quý I-2019, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở; quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu… Đảng ủy khối đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tiêu biểu là trong quý 1, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; thu nhân sách bảo đảm kế hoạch; an sinh xã hội được bảo đảm... 

Trong thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, Đảng ủy khối đã phổ biến quán triệt, triển khai đồng bộ tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc những chỉ thị, nghị quyết của trung ương về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát thực tiễn… Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đánh giá, bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ khối đã quyết liệt, xử lý kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm.

Chỉ rõ hạn chế của một số cấp ủy về triển khai Chương trình số 07-CTr/TU chưa đầy đủ, tham nhũng trên một số lĩnh vực, công trình của thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp; tham nhũng vặt còn diễn ra ở một số nơi…, đồng chí Nguyễn Quang Huy cho biết, tới đây Thành ủy sẽ xây dựng đề án về ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân trong các tổ chức Đảng của thành phố.

Lưu ý, 2019 là năm nước rút để hướng tới đại hội đảng bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Quang Huy yêu cầu, từng tổ chức cơ sở Đảng cần chủ động công tác chuẩn bị, tập trung chuẩn bị nhân sự cho đại hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Thị Thu Hằng đề nghị, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 07-CTr/TU, chú trọng phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị làm tốt việc rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội sắp tới.

Dịp này, 2 tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014-2018) và 94 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền đã được khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.