Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Tuyên Quang

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 25/04/2019 09:21

(HNMO) - Sáng 25-4, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về kết quả hợp tác giữa hai địa phương...

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý. Về phía Tỉnh ủy Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, có đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang tham dự.

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Tuyên Quang cho thấy, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa Tuyên Quang với Hà Nội đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phù hợp thế mạnh của mỗi địa phương và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hằng năm, các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện của 2 địa phương tổ chức các đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Tuyên Quang với thành phố Hà Nội.


Trong lĩnh vực đầu tư, hai địa phương đã tích cực hỗ trợ, giúp nhau tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, chương trình thường niên về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch do các tỉnh tổ chức. Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ đầu tư về trường học, trụ sở làm việc, trạm y tế cho Tuyên Quang. Năm 2012, Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội hỗ trợ 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ cho Trường THCS thị trấn Na Hang (huyện Na Hang).

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch, hai địa phương tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển các hoạt động thương mại, công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường để hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai địa phương đã có biên bản ghi nhớ hợp tác về giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông 2 chiều Tuyên Quang - Hà Nội; tăng cường xúc tiến thương mại nông sản Tuyên Quang - Hà Nội. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, đã kết nối tiêu thụ trên 20 mặt hàng nông sản Tuyên Quang tại Hà Nội như: Cam sành Hàm Yên, miến dong Hợp Thành, tinh bột nghệ Tiến Phát...

Ngoài ra, Hà Nội đã xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản; hỗ trợ xây dựng tem điện tử thông minh QR code cho sản phẩm trái cây, nông sản an toàn...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, MTTQ, các đoàn thể và ngành giáo dục và đào tạo hai địa phương đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đặc biệt, học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ đã tổ chức hành trình về nguồn từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô kháng chiến (Cây đa Tân Trào).

Ngành Y tế Tuyên Quang cũng thường xuyên trao đổi về chuyên môn đối với một số bệnh viện thuộc thành phố Hà Nội. Qua đó, đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cho một số đơn vị y tế từ Bệnh viện Tim Hà Nội trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng”….


Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi nhiều vấn đề nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương, tăng cường hợp tác giai đoạn 2019-2020 và những năm tới. Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp của hai địa phương. Hai bên cũng hỗ trợ nhau về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ ưu tiên xúc tiến, thu hút đầu tư; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển du lịch...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Tuyên Quang. 


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, qua triển khai chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Tuyên Quang, thế mạnh của hai địa phương đã được phát huy khá hiệu quả. Thời gian giới, Hà Nội - Tuyên Quang tiếp tục hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực, hiệu quả hơn. Trong đó, sẽ tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Dựa trên kinh nghiệm và bài học đã đạt được, Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương vào thực tiễn; đánh giá việc thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị; tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.

Hai địa phương cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, kết nối giao thương, thu hút đầu tư, kết nối doanh nghiệp và chuỗi sản phẩm cung ứng nông sản. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm lập hồ sơ xây dựng di sản văn hóa thế giới với tỉnh Tuyên Quang. Trước mắt năm 2019, Hà Nội sẽ hưởng ứng tham gia lễ hội thành Tuyên và liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác của Ban Thường vụ hai tỉnh, thành ủy, sự vào cuộc của các quận, huyện, sở, ngành, hai địa phương sẽ mở rộng hợp tác kết nghĩa song phương để đạt được những bước tiến mới, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của hai địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng tỉnh Tuyên Quang bức tranh Khuê Văn Các.


Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng bức tranh thêu của các nghệ nhân làng nghề thêu Quất Động (Thường Tín) tới cán bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã bày tỏ sự đồng tình với những kế hoạch hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố. Đồng chí mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để việc hợp tác giữa Tuyên Quang và thành phố Hà Nội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

*Trước đó, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang làm lễ dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Tuyên Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.