Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ

Nguyễn Lê| 26/04/2019 14:18

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn lãnh đạo thành phố dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).


Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (quận 4) và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).

Tại đây, Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (quận 1).

*Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (quận 9).

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.