Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ treo cờ rủ dưới mưa trong ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Theo Vietnamplus| 03/05/2019 07:05

Buổi lễ treo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã diễn ra trang trọng trong sáng 3-5.

Buổi lễ treo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã diễn ra trang trọng trong sáng 3-5.

Sáng nay 3-5, các chiến sĩ tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là nghi lễ đầu tiên bắt đầu 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Buổi lễ được diễn ra trang trọng trong cơn mưa nặng hạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khác với những ngày thường, trong ngày 3-5 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối, lá Quốc kỳ có dải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày (3 và 4-5) để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cũng theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh kéo dài trong 2 ngày 3 và 4-5. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các chiến sĩ nâng dải băng đen tiến về phía chân cột cờ chuẩn bị nghi thức hạ cờ. Theo quy định chung, dải băng đen có kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng với chiều dài lá cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 3-5-2019, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nghi lễ trao băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ hằng ngày vẫn diễn ra trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đúng 6h sáng 3-5, cột cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội - biểu tượng trung tâm chính trị của cả nước đã treo cờ rủ với dải băng đen buộc ngang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên cũng là thời điểm cả nước bắt đầu hai ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các cơ quan, công sở trong cả nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc tang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cùng trong ngày này, tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lá cờ rủ được treo trong hai ngày diễn ra Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Toà nhà Quốc hội cũng đã được treo cờ rủ trong ngày Quốc tang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ treo cờ rủ dưới mưa trong ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.