Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa Hà Nội và Hà Tĩnh

Hương Ly - Ảnh Hữu Tiệp| 16/05/2019 09:04

(HNMO) - Sáng 16-5, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về kết quả hợp tác giữa hai địa phương và kế hoạch hợp tác thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tham dự buổi làm việc.

Doanh nghiệp Hà Nội đã đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 37.000 tỷ đồng vào Hà Tĩnh

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho thấy, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua đã đạt kết quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, qua đó góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Hai địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tổ chức các Đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó, tham mưu cấp ủy hai địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục - thể thao…

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 21 dự án đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Nội với tổng vốn đăng ký 37.700 tỷ đồng. Hà Nội đã phối hợp tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du; phối hợp tuyên truyền dân ca ví dặm tại Hà Nội. Ngành Du lịch Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác với ngành Du lịch Hà Nội như tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch, tham gia hội chợ du lịch, tổ chức sự kiện, kết nối du lịch.

Hai địa phương cũng đã triển khai một số hoạt động hợp tác tổ chức hội chợ và học tập kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là kết nối tiêu thụ nông sản; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về cụm công nghiệp và làng nghề tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) và Quỹ Thiện Tâm VinGroup tài trợ kinh phí gần 17 tỷ đồng để Hà Tĩnh đầu tư trang thiết bị tiệt khuẩn dụng cụ và đào tạo chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn; hỗ trợ 6 tỷ đồng để triển khai sàng lọc bệnh đái tháo đường cho người dân trên địa bàn... Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ, chuyển giao đào tạo bác sĩ tim mạch; khám, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho 300 người dân thuộc đối tượng chính sách; khám, sàng lọc, phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh cho 1.500 trẻ em...

Lĩnh vực an sinh xã hội, từ năm 2015 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân bị thiên tai, bão lũ của tỉnh Hà Tĩnh số tiền và hàng hóa khoảng 5 tỷ đồng.

Đề xuất kế hoạch hợp tác hiệu quả

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về triển khai công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng những kết quả nổi bật trong các mặt công tác mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được thời gian qua, nhất là những kết quả nổi bật về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư đến tỉnh nhà. Qua đó, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đã vươn lên nhóm những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đặc biệt, dù đứng trước nhiều thách thức, song việc bảo đảm an ninh chính trị vẫn được tỉnh giữ vững, góp phần vào kết quả phát triển chung của cả nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác chặt chẽ giữa hai địa phương, song đồng chí Đào Đức Toàn cũng cho rằng, thời gian tới hai địa phương cần nghiên cứu, thảo luận và đề xuất những kế hoạch hợp tác hiệu quả hơn để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. 

“Đó là việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại Hà Nội; kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Hà Tĩnh. Thông qua việc hợp tác, hai bên sẽ phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế vốn có, đem lại lợi ích cho cả Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Tĩnh 3 tỷ đồng.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng cho biết, trước mắt, hai địa phương sẽ cùng đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả; kinh nghiệm quản lý đô thị và bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới bền vững. Đặc biệt, Hà Nội và Hà Tĩnh sẽ tập trung khai thác thế mạnh về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người để những lĩnh vực này trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã dành cho tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Hà Tĩnh có điều kiện tự nhiên đặc thù, thường xuyên phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, bão lũ. Thời gian tới, tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác bền chặt với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, qua đó giúp hai địa phương đạt được những bước phát triển mới.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng Quỹ An sinh xã hội tỉnh Hà Tĩnh 3 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngành Giáo dục Thủ đô cũng trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ học sinh, giáo viên tỉnh Hà Tĩnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa Hà Nội và Hà Tĩnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.