Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Ba Đình, huyện Quốc Oai trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Hiền Phương - Thành Tâm| 16/05/2019 13:24

(HNMO) - Ngày 16-5, Đảng bộ huyện Quốc Oai và quận Ba Đình đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại địa phương.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Quốc Oai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Thiết.


Đợt này, Đảng bộ huyện Quốc Oai có 105 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Thiết, Đảng bộ xã Nghĩa Hương và đảng viên Lê Thị Hà, Đảng bộ xã Đông Yên.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái khẳng định đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đảng viên lão thành cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái bày tỏ sự tri ân và mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm để xây dựng đảng bộ, chính quyền địa phương vững mạnh.

* Cùng ngày, Quận ủy Ba Đình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 402 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ 14 phường, các đảng bộ cơ quan và chi bộ trực thuộc.

Đợt này, Đảng bộ quận Ba Đình có 441 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng. Trước đó, lãnh đạo Thành ủy, Quận ủy đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí 75 năm tuổi Đảng và 37 đồng chí 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp, đồng hành vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình, huyện Quốc Oai trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.