Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân lên niềm tự hào hàng Việt

Vân Nga - Thanh Hiền| 25/05/2019 11:58

(HNMO) - Sáng 25-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động.


Tới dự hội nghị, về phía trung ương có các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động); Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; đại diện các đơn vị thành viên và các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.


Sau 10 năm triển khai Cuộc vận động, với cách làm sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn thành phố, người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô ngày càng nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động và hướng tới lựa chọn, mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành cạnh tranh thay cho hàng ngoại cùng loại. Từ chỗ vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay, Hà Nội đã có nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.

Để có được kết quả trên, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị…, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện còn hình thức, chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động; tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng chưa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn khó kiểm soát, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm trong nước sản xuất.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, những kết quả đạt được trong 10 năm triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thủ đô có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng, sản xuất và cung ứng ra thị trường những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu; nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.


Để tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, các sở, ban, ngành thành viên xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; tránh tình trạng “khoán trắng” cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền; tiếp tục rà soát, bổ sung chương trình hành động tổ chức thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, phù hợp với yêu cầu thực tiễn...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đánh giá cao những kết quả, thành tích thành phố Hà Nội đã đạt được qua 10 năm triển khai Cuộc vận động, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng mà Hà Nội cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung vào 4 nội dung: Đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tăng cường phối hợp liên ngành để phát triển thương mại trong nước, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, y tế; thường xuyên phổ biến các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực; đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Công Thương, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đưa hàng Việt vào các kênh phân phối hiện đại và truyền thống.


Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố đã trao Bằng khen cho 69 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Báo Hànộimới có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng.

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết, đã diễn ra hoạt động quảng bá, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt tại khu vực Nhà Bát giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ trong 2 ngày 25 và 26-5.

Với vai trò là cơ quan của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, từ tháng 9-2009 đến nay, Báo Hànộimới đã dành nhiều chuyên mục quan trọng như: Thời sự, kinh tế… trên các ấn phẩm Hànộimới Hằng ngày, Hànộimới Cuối tuần, Hà Nội Ngày nay và Hànộimới Điện tử để đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa của Cuộc vận động.

Cụ thể, Báo Hànộimới đã thực hiện 1.480 tin, bài viết về Cuộc vận động; nội dung chủ yếu tập trung vào công tác quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp trong Cuộc vận động, những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp…


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân lên niềm tự hào hàng Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.