Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy

Tiến Thành| 28/05/2019 10:31

(HNMO) - Sáng 28-5, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trực tiếp giảng bài tại Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giảng bài tại Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Bá Hoạt


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn nhất cả nước, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và 8 chương trình công tác lớn, 4 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, quyết liệt và có hiệu quả.

Các lĩnh vực cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng lãng phí và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được thực hiện tốt.

Từ đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế, quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng đô thị, nông thôn mới, văn hóa xã hội và khoa học - công nghệ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đảng bộ thành phố cần thực hiện đến năm 2020. Trong đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại.

Đồng thời, Đảng bộ thành phố tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, sơ kết giữa nhiệm kỳ.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đưa ra các tiêu chuẩn theo Quy định số 1926-QĐ/TU ngày 28-4-2010 về tiêu chuẩn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Các học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Bá Hoạt


Trong đó, các đồng chí cán bộ phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, năng lực, trình độ, phong cách lãnh đạo, sức khỏe và tuổi đời. Bí thư, phó bí thư phải thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như tìm hiểu thông tin chung về địa phương; nắm tình hình cơ sở; nghiên cứu quy chế làm việc, quy trình công tác; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt Đảng.

“Chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra một số điểm tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố nói chung và một số địa bàn, cơ sở nói riêng... Các học viên cũng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nghị quyết, chương trình do Thành ủy đề ra…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.