Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo khoa học: "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng"

TTXVN| 31/05/2019 06:23

Ngày 30-5, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng nhiều đại biểu đến từ các học viện, viện nghiên cứu, các địa phương tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng", sáng 30-5. Ảnh: ND


Đồng chí Hoàng Đình Giong, sinh ngày 1-6-1904, tại xã Hạ Hoàng, huyện Hòa An, Cao Bằng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam); từng đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu như: Chính ủy giải phóng quân Nam Bộ, Khu bộ trưởng Khu 9 (9 tỉnh phía Nam); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; Chỉ huy trưởng bộ đội Nam tiến…

Đồng chí từng tổ chức, chỉ đạo phong trào công nhân tại Hải Phòng, Quảng Ninh và bị thực dân Pháp bắt đi đày biệt xứ. Năm 1947, đồng chí hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt với quân Pháp tại CK7 (Ninh Thuận).

Đồng chí Hoàng Đình Giong là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vai trò quan trọng trong phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh… Đồng chí cũng là nhà chính trị, nhà quân sự xuất sắc luôn hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Bác Hồ giao phó.

Noi gương đồng chí, hàng vạn người con ưu tú của Cao Bằng đã xung phong lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học: "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.