Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh Thủ đô: Gương mẫu học tập và làm theo Bác

Linh Chi| 06/06/2019 07:36

(HNM) - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII, việc học và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Các cựu chiến binh trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị với lãnh đạo các ban, ngành của thành phố.


Sức lan tỏa sâu rộng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Đào Văn Quân cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và tổng hợp kết quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 cho thấy, toàn thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cựu chiến binh tiêu biểu, giúp phong trào hội thời gian qua đạt kết quả toàn diện.

Trong đó, Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình có 30.530 lượt hội viên tham gia tuần tra, canh gác an ninh trật tự và chống biểu tình trái phép. Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa có gần 2.000 cán bộ, hội viên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các cấp; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Cựu chiến binh các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hai Bà Trưng... tích cực phối hợp tổ chức ứng trực, giữ gìn an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Ở cấp cơ sở, hàng chục mô hình thi đua tập trung vào các nội dung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”, “Mô hình tổ nhắc nhở” đã góp phần giữ bình yên cho từng góc phố.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ba (Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 12B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) thường xuyên quét dọn khu sân chơi trẻ em, huy động hội viên cuối tuần tham gia vệ sinh tại khu dân cư, vận động nhân dân không sử dụng than tổ ong để bảo vệ môi trường…

Ở ngoại thành, cựu chiến binh các huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên... đã đóng góp đáng kể trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được nhân rộng, lan tỏa.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Hà Nội Phạm Văn Tá chia sẻ, học tập và làm theo Bác đã tạo động lực cho ông vượt lên khó khăn, kiên trì đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ phát triển tốt trên địa bàn huyện Thanh Trì và tỉnh Hà Nam, công ty giúp đỡ vốn, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm măng tây, rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo hàng nghìn việc làm cho cựu chiến binh huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Nhân lên nhiều cách làm hay

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Đào Văn Quân cho biết, để đạt kết quả toàn diện trên là nhờ cựu chiến binh Thủ đô có nhiều cách làm hay, sáng tạo ở cấp cơ sở. Ngoài ra, mỗi cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, luôn được Đảng ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Tiêu biểu trong đó là Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì định kỳ hằng tháng tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ở các chi hội, nêu rõ hướng phát huy những việc làm tốt, rút ra kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì Nguyễn Minh Thuật chia sẻ, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, thành tích của Hội Cựu chiến binh huyện năm sau cao hơn năm trước; có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình Nguyễn Minh Châu cho biết, tại các buổi sinh hoạt, chi hội cựu chiến binh cơ sở lựa chọn một nội dung, mô hình học tập và làm theo Bác để trao đổi, thảo luận, từ đó vận dụng thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cựu chiến binh.

Cùng với đó, mô hình Câu lạc bộ Tin học của cựu chiến binh thôn Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ), Thông tin cựu chiến binh nội bộ của phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), mô hình “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” ở nhiều nơi… đã giúp đỡ cộng đồng hiệu quả. Các phong trào thi đua dạy giỏi, công tác tốt trong cựu chiến binh các trường đại học và “Cựu chiến binh phấn đấu toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị” của cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố, Khối Công nghiệp, Khối Doanh nghiệp... đã tạo hiệu ứng rộng rãi.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Nguyễn Văn Nghinh khẳng định, giai đoạn tới, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cựu chiến binh Thủ đô tiếp tục phấn đấu, tìm tòi, nhân lên những cách làm hay, mô hình tốt, phù hợp với điều kiện cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Thành hội. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh Thủ đô: Gương mẫu học tập và làm theo Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.