Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI

Tiến Thành| 14/06/2019 16:37

(HNMO) - Chiều 14-6, Báo Thái Nguyên đã đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Toàn cảnh hội thảo.
Gần 250 đại biểu đến từ 37 cơ quan báo chí trung ương, các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và Báo Hànộimới tham dự.


Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên Đỗ Thị Thìn nhấn mạnh, trong những năm qua, báo Đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị một cách sâu rộng, nhanh chóng.

Tuy nhiên, vấn đề thông tin, tuyên truyền trên báo Đảng nói chung, về công tác xây dựng Đảng nói riêng còn chưa thực sự phong phú, đa dạng, mới chỉ tập trung vào những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật. Các bài viết còn thiếu sức thuyết phục, sức chiến đấu, tính dự báo, định hướng tư tưởng... Hội thảo là dịp để các báo Đảng chia sẻ, học tập và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tiếp tục cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các tham luận đại diện cho 37 cơ quan báo Đảng đã chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc tổ chức các bài viết tuyên truyền về xây dựng Đảng; việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải “Búa liềm vàng”.

Trình bày tham luận với chủ đề “Hơi thở cuộc sống từ các nghị quyết chuyên đề”, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xây dựng 4 nghị quyết chuyên đề. Làm thế nào để đưa nội dung các chuyên đề này vào cuộc sống được Ban Biên tập Báo Hànộimới đặc biệt quan tâm và đặt ra yêu cầu đối với các ban chuyên môn.

“Để làm tốt công tác tuyên truyền, Báo Hànộimới đã thường xuyên bám sát các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy qua từng bài viết, từng số báo và trên các ấn phẩm. Với cách thức thể hiện phong phú, đa dạng, bằng nhiều thể loại báo chí, Báo Hànộimới đã góp phần quan trọng chuyển tải nội dung các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy theo hướng bám sát “hơi thở” của cuộc sống Thủ đô”, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh chia sẻ.


Tại hội thảo, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Báo Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu cho Báo Phú Thọ, đơn vị sẽ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII năm 2020.

*Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên), tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Dịp này, Đoàn báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc cũng đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho một hộ dân ở xã Phục Linh (huyện Đại Từ).


Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915.

Đại diện các cơ quan báo chí trao quà xây dựng nhà tình thương tại huyện Đại Từ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.