Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường

Vũ Thủy - Hà Phong| 17/06/2019 17:20

(HNMO) - Ngày 17-6, hai tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 4 và số 6 đã tiếp xúc với cử tri hai quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy trước kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu dự tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri hai quận Hai Bà Trưng và Cầu Giấy đã phát biểu nhiều ý kiến, bày tỏ đồng tình cao với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố, nhất là hoạt động thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thực hiện công tác an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cây xanh; cải tạo chung cư cũ; xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị, thành phố tuyên truyền, vận động người dân sử dụng than sạch để bảo vệ môi trường, sức khỏe; tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình cắt tỉa cây xanh. UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để xe, kinh doanh; những trường hợp tồn đọng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.


Cử tri quận Cầu Giấy kiến nghị, thành phố đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng; giám sát tốt hơn nữa đối với chất lượng các dự án chung cư tái định cư; kiểm tra, thanh tra các dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và phát sinh nhiều hệ lụy cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.