Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị giải quyết một số vấn đề tồn đọng

Việt Tuấn| 20/06/2019 06:40

(HNM) - Ngày 19-6, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 1, 12, 13, 18, 27 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Thường Tín, Chương Mỹ, Thạch Thất, trước kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị một số vấn đề còn tồn đọng, chưa giải quyết triệt để, nhất là lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, nhà ở, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng… Cử tri quận Ba Đình kiến nghị về sự xuống cấp của tòa nhà chung cư A1, A2 tập thể Giảng Võ, thành phố và quận xem xét xây mới, hoặc cải tạo lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đang sinh sống.

Cử tri quận Nam Từ Liêm đề nghị, thành phố lắp đèn tín hiệu giao thông tại một số trục đường thuộc phường Trung Văn và Xuân Phương; xem xét năng lực nhà thầu trong thực hiện thu gom rác thải, vì hiện tại chân rác còn nhiều, gây bức xúc trong nhân dân.

Cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; sớm có kế hoạch nâng cấp, nạo vét tuyến kênh và bờ bao phía Bắc của xã Đồng Lạc để tiêu úng cho các xã Trần Phú, Đồng Lạc, Hồng Phong (Chương Mỹ) và Phúc Lâm (Mỹ Đức)...

Tại các cuộc tiếp xúc, ý kiến của cử tri đã được các đại biểu HĐND giải đáp; tổng hợp kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết sớm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị giải quyết một số vấn đề tồn đọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.