Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ

Hương Ly| 22/06/2019 20:02

(HNMO) - Chiều 22-6, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội.

Chương trình làm việc nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 19-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tham gia đoàn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.


Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng.

Hai nội dung kiểm tra đều là những vấn đề quan trọng nhằm sớm hoàn thiện một nền hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân ngay từ cơ sở. Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu với Trung ương ban hành nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Để đánh giá việc thực hiện các nghị quyết này tại địa phương, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, Hà Nội đang đi đầu trong công tác cải cách hành chính. Đến nay, từ thành phố đến cơ sở; từ bộ máy hành chính đến từng con người, chức vụ đã được “chỉ mặt, đặt tên” bằng các quy định cụ thể về vị trí việc làm, gắn với quy trình “5 rõ” mà thành phố đã đề ra.

Tại buổi làm việc lần này, Đoàn kiểm tra lắng nghe báo cáo cũng như kiến nghị của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Từ đó làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần được khắc phục trong thời gian tới để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Đại diện Đoàn kiểm tra khẳng định, những kinh nghiệm, mô hình, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Hà Nội có giá trị thực tiễn cao. Với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, tháo gỡ cho Thủ đô, xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.