Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Cao Bằng tăng cường hợp tác qua các đề án, mô hình thiết thực

Vũ Thủy| 23/06/2019 08:10

(HNMO) - Từ ngày 21 đến 23-6, tại tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.


Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Dừa, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Ngọc Giáp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Trình bày báo cáo công tác phối hợp giữa hai địa phương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hỗ trợ đào tạo về y tế, giáo dục…, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Đoàn công tác trao 3 tỷ đồng cho tỉnh Cao Bằng để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.


Đáng chú ý, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng một số công trình có ý nghĩa, như: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Trường Tiểu học Tân Giang (thành phố Cao Bằng). Ngoài ra, Hà Nội còn hỗ trợ Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Cao Bằng 5 tỷ đồng giai đoạn 2012-2016.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác, tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất những nội dung cụ thể trong thời gian tới. Đó là: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; học tập, trao đổi lẫn nhau về công tác xây dựng văn kiện đại hội và lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Hai địa phương cũng sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện... Về kinh tế - xã hội, hai tỉnh, thành phố sẽ hợp tác về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Cao Bằng là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người từng bước được tăng cao, một số lĩnh vực đã thực hiện vượt chỉ tiêu đại hội đề ra... Đặc biệt, tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, tạo niềm tin cho cán bộ, nhân dân cả nước nói chung, trong đó có Thủ đô Hà Nội, yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Mong muốn sự hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục phát triển bằng những đề án, mô hình thiết thực, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư hai địa phương phối hợp rà soát, tham mưu, đề xuất ký kết chương trình hợp tác cụ thể trong 5 năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hà Nội có đội ngũ chuyên gia ngành y tế giỏi, có thể hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tỉnh Cao Bằng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hà Nội cũng có thế mạnh, kinh nghiệm trong phát triển du lịch, đặc biệt là hoạt động quảng bá, nên Sở Du lịch Hà Nội tăng cường phối hợp quảng bá rộng rãi về các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, ngành Công Thương Hà Nội cũng cần đẩy mạnh phối hợp đưa nông sản của Cao Bằng về thị trường Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với tỉnh Cao Bằng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn khẳng định, Hà Nội - trái tim của cả nước - nhiều năm qua đã mang tới cho Cao Bằng những tình cảm đặc biệt, nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần, tạo động lực cho tỉnh phát triển. Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng sẽ tăng cường phối hợp với Hà Nội để phát huy hết lợi thế, tiềm năng của tỉnh; đồng thời bằng mọi giá bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện cho các địa phương tuyến sau yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Cao Bằng tăng cường hợp tác qua các đề án, mô hình thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.